Kinh hoàng đường dây mua trẻ em bán làm "gái"

ANTĐ - Nguyễn Thị N, ngồi chơi game tại số 95, Phúc Tân, Hoàng Mai, do mải chơi game, thiếu tiền N đã lên mạng kêu cứu nét.

Phòng cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Hội mới giải thoát cho cháu Nguyễn Thị N., sinh năm 1995, trú tại phố Phúc Tân, quận Hoàng Mai, bị bán vào một ổ mại dâm trá hình quán Karaoke Kim Thảo, thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên. Qua đó đã phát hiện ra một đường dây mua bán trẻ em với số lượng lớn.

Qua điều tra xác định được vào ngày 20 - 6, cháu Nguyễn Thị N, ngồi chơi game tại số 95, Phúc Tân, Hoàng Mai, do mải chơi game, thiếu tiền N đã lên mạng kêu cứu nét.

Nhận được thông tin cứu nét, đối tượng tên Trần Thùy Trang, sinh năm 1991, quê ở Nam Định, đã gọi điện Lê Thanh Tâm, sinh năm 1987, trú tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín. Sau đó, Tâm cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1989, quê Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đến trả 45.000 nghìn đồng tiền nét cho Nga và đưa N lên Taxi tới gần bến xe Giáp Bát, hai đối tượng mua cho N một bộ quần áo mới, rồi đưa thẳng về quán karaoke Kim Thảo bán cho Hoàng Quốc Hưng, sinh năm 1978, chủ quán karaoke Kim Thảo để phục vụ bán dâm.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, các trinh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng tìm được đối tượng Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vĩ Mạnh Ninh và Hoàng Quốc Hưng.

Tại cơ quan điều tra 3 đối tượng Tâm, Nhung và Ninh khai nhận ngoài việc bán Nga cho quán karaoke Kim Thảo, còn kết hợp với Lê Đức Nam, sinh năm 1991 và Lê Đức Hấn, sinh năm 1992, là hai anh em họ, quê ở thôn Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bán 7 cháu gái khác cho quán karaoke này, đó là: Nguyễn Thu P, sinh năm 1994, trú tại 163, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị L, sinh năm 1995, quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, Lê Thị Th, sinh năm 1993, ở thôn 3, xã Xuân Du, Thanh Hóa, Dương Thị L, sinh năm 1990, quê Thái Nguyên, Nguyễn Thị S, sinh năm 1995, quê Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, Nguyễn Thị C, sinh năm 1993, quê  ở Song Mai, Kim Động, Hưng Yên, Trần Thị L, sinh năm 1993, trú tại số 10, phố Cẩm Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh.

 4 đối tượng Tâm, Nhung, Hưng và Ninh tại cơ quan điều tra

 4 đối tượng Tâm, Nhung, Hưng và Ninh tại cơ quan điều tra

Trong đó, cháu Nguyễn Thị L, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang, xuống Hà Nội chơi với chị gái đang học tại một trường cao đẳng, và ở trọ tại quận Hoàng Mai. Cháu L ở nhà trọ một mình buồn nên đã ra quán nét ngồi chơi. Nhận thấy cháu L là khách lạ, không phải dân địa phương, đối tượng Lê Đức Hấn đã xông tới đánh cháu L rồi ép lên tắc xi, đưa đi hãm hiếp rồi bán cháu cho Hưng với giá 2 triệu đồng. Còn cháu Nguyễn Thu P, ở Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, bị đối tượng Lê Đức Nam, bán cho Hưng với giá 800 nghìn đồng. Các đối tượng cho biết thêm, chỉ bán các cháu gái cho Hưng với giá chỉ từ 800 nghì đồng tới 2,5 triệu đồng.

Tại quán karaoke Kim Thảo, các cháu gái bị nhốt chung trong một phòng kín, không được ra ngoài, mỗi khi có khách mua dâm sẽ trực tiếp vào chọn lựa. Mặc dù hàng ngày phải phục vụ bán dâm kiếm tiền cho Hưng, nhưng các cháu cũng không được Hưng cho bất cứ đồng tiền nào.

Tất cả những đối tượng trên đều là những thành phần không nghề nghiệp, bỏ học sớm, sống lang thang, không nhà, ăn nghỉ ở những quán nét, với mục đích tìm con mồi cứu nét rồi đem đi bán kiếm tiền.

Hình thức cứu nét, rồi lừa nạn nhân bán không phải là mới, nhưng trước đây, các “con mồi” thường được các đối tượng đem bán trực tiếp ra nước ngoài, thì bây giờ chúng bán trực tiếp cho các ổ mại dâm ở trong nước.

Chỉ vì ham chơi, bỏ bê học hành, các em đã phải trả cái giá quá đắt khi tuổi đời còn quá nhỏ.