Kinh hoàng: Cháu tâm thần đâm bà cả trăm nhát

ANTĐ - Một thanh niên 21 tuổi đã giết chết người bà của mình một cách dã man bằng 111 nhát đâm và cắt xác chết ra làm nhiều phần.

Hôm 3-10, những người hàng xóm của ngôi nhà tại Salt Lake City đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ 84 tuổi sống trong đó. Họ đã gọi 911 và khi những nhân viên cảnh sát đến thì phát hiện anh Zachary Cole Weston, 21 tuổi, đang cầm một con dao đầy máu đứng cạnh xác chết của người bà Joyce Dexter.

Weston đã đâm người bà của mình 111 nhát dao, trong đó có 9 nhát vào tim. Ngoài ra hắn khai với cảnh sát hắn còn dùng dao cắt thi thể nạn nhân thành nhiều phần.

Weston bà Joyce Dexter

Gia đình Weston cho biết hắn bị mắc bệnh tâm thần. Họ cho biết Weston bị gia đình chối bỏ, không một ai chấp nhận nuôi hắn ta trừ người bà 84 tuổi hết mực yêu thương, gần gũi và chăm sóc.

Weston từng bị bắt vào năm 2010 vì đã đẩy mẹ mình và đánh nhân viên cảnh sát. Hắn thừa nhận một trong hai tội hành hung và bị buộc phải điều trị bệnh tâm thần. Vào 9-8 năm nay, hắn bị bắt lần nữa vì đã vả nhân viên bệnh viện và đấm vào mặt một nhân viên khác. Hắn cũng bị kết tội hành hung vì đã đánh cha của mình trong một cuộc tranh cãi hôm 27-9.

Weston sẽ bị kết tội giết người dã man, hình phạt cao nhất sẽ là tử hình.