Kiev thừa nhận có binh lính nước ngoài tham chiến ở miền đông

ANTĐ - Vào hôm 6/8, người đại diện quân đội Ukraine đã chính thức thừa nhận việc có lực lượng lính nước ngoài tham gia vào chiến dịch quân sự ở miền đông, tuy nhiên phủ nhận việc chính phủ Kiev nhận được vũ khí từ bên ngoài.

“Thông tin những vũ khí từ nước ngoài đang được sử dụng ở miền đông là không chính xác, tuy nhiên, có một vài binh sĩ đại diện từ một số quốc gia khác đang tham chiến dịch quân sự ở miền đông. Những người này đến từ Ý, Gruzia, Belarus và thậm chí cả Nga… Quân đội Ukraine không được cung cấp bất kì một loại thiết bị quân sự, xe tăng hay vũ khí nào từ bên ngoài”, ông Oleksiy Dmytrashkovsky, người phát ngôn của quân đội Ukraine nói.

Ukraine thừa nhận có lực lượng binh lính ngoại quốc tham chiến nhưng phủ nhận việc được cung cấp thiết bị quân sự từ bên ngoài

Vào sáng hôm 6/8, nhiều nguồn tin đã cho rằng một nhóm lính đánh thuê nước ngoài đang giao tranh với quân li khai miền đông bằng chính vũ khí và thiết bị quân sự của mình. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng thông tin về các lực lượng lính đánh thuê được ghi nhận ở miền đông Ukraine từ hồi tháng 5 có thể là chính xác.

Trong thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế cũng liên tiếp đưa tin về việc quân đội Ukraine đang sử dụng các loại thiết bị quân sự và tên lửa đạn đạo có sức huỷ diệt cao trong các cuộc tấn công vào lực lượng li khai.

Chiếc dịch quân sự đặc biệt của Kiev khởi động từ giữa tháng 4, sau khi những người dân ở Donetsk và Lugansk không công nhận quyền lực của chính phủ đảo chính hồi tháng 2. Hàng trăm người , bao gồm cả dân thường đã thiệt mạng trong gần 4 tháng qua.

Moscow đã lên tiếng cho rằng đây là động thái đáp trả quân sự và nhiều lần kêu gọi chính phủ Ukraine ngừng ngay các hành động bạo lực đẫm máu.