Kiev dọa sử dụng vũ lực để giải giáp nhóm cực đoan Right Sector

ANTĐ - Chính quyền Kiev đã ra điều kiện với các thành viên thuộc tất cả các "tiểu đoàn tình nguyện" rằng họ phải gia nhập các Lực lượng vũ trang và Vệ binh quốc gia Ukraine. Nếu từ chối, họ sẽ bị tước vũ khí bằng vũ lực.

Trang website Vesti của Ukraine dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, một số quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã ủng hộ việc sử dụng vũ lực để giải giáp vũ khí của các tay súng thuộc phong trào dân tộc Right Sector nếu họ từ chối gia nhập quân đội.

Theo Vesti, bất đồng giữa chính phủ Ukraine và lực lượng Right Sector đang gia tăng. Hiện tại, bộ quốc phòng nước này đang đàm phán với các lữ đoàn vũ trang, bao gồm cả Right Sector, để đưa các lực lượng này trở về dưới sự điều hành của quân đội. Nếu họ từ chối hạ vũ khí, thì họ sẽ buộc phải giải giáp và trở thành một lực lượng dân sự.

"Nếu họ phản đối họ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Theo Bộ luật hình sự Ukraine, việc mang và sở hữu vũ khí và đạn dược mà không được pháp luật cho phép sẽ bị phạt tù đến 7 năm", nguồn tin cho biết.

Các thành viên thuộc nhóm cực đoan Right Sector ở Ukraine

Trong khi đó, ông Dmitry Yarosh, nhà lãnh đạo Right Sector, vẫn chưa đáp lại yêu cầu này. Ông tuyên bố rằng trung tâm huấn luyện của lực lượng cực đoan Ukraine vẫn sẽ ở thao trường Desna dù đã được thông báo rằng tòa nhà này sẽ được xây dựng lại và được sử dụng để huấn luyện binh lính Ukraine.

Trước đó, chính quyền Ukraine đã đưa ra quyết định rằng tất cả các tiểu đoàn tình nguyện phải chính thức trở thành một phần của các Lực lượng vũ trang và Vệ binh quốc gia Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak khẳng định rằng tất cả các đơn vị vũ trang tham gia vào các hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine đã gia nhập quân đội và không có thêm tiểu đoàn tình nguyện nào tại Donbas.

Right Sector được thành lập như là một liên minh của các tổ chức dân tộc chủ nghĩa và phát xít mới trong các cuộc biểu tình Maidan ở Kiev vào cuối năm 2013. Tháng 11-2014, Tòa án tối cao Nga đã liệt Right Sector là một tổ chức cực đoan và cấm lực lượng này tại Nga.