Kiên quyết không bán điện dưới giá thành

ANTĐ - Ngày 6-1-2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Ông Dương Quang Thành - Phó Tổng giám đốc EVN kiến nghị: “Chính phủ cần kiên trì thực hiện Quyết định 24 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, cho tăng vốn điều lệ sau khi các bộ ngành đã kiểm tra, đánh giá lại tài sản của tập đoàn”.

Thủy điện vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguồn điện

Theo ông Phạm Lê Thanh - Tổng giám đốc EVN, năm 2011, EVN lỗ 3.500 tỷ đồng do sản xuất kinh doanh điện, thấp hơn dự báo đưa ra hồi đầu năm này. Năm 2012 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn hơn nữa do tình hình kinh tế thế giới chưa khởi sắc, EVN vừa phải đảm bảo cung cấp đủ điện, vừa phải đảm bảo vốn đầu tư. Ông Thanh cho biết có 9 dự án mục tiêu quan trọng, trong đó có 3 dự án nguồn điện và 6 dự án lưới điện đang cần được đầu tư trong năm nay. Bên cạnh đó là việc chuẩn bị để đảm bảo cung ứng đủ điện cho miền Nam giai đoạn 2013-2015.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia đề xuất: “Lên giá điện cho truyền tải chỉ khoảng 50 đồng/kWh, khoản tiền này không nhiều”. “Trần tình” về khó khăn trong thu xếp vốn, ông Hùng cho hay, năm 2011, tình hình huy động vốn của tổng công ty cực kỳ khó khăn. Vốn ký hợp đồng chỉ được hơn 5.000 tỷ đồng , còn lại trông chờ vào các định chế tài chính. Tình hình tài chính xấu nên khi đàm phán vay rất khó. Nhiều đường dây chưa có tiền nhưng nhà thầu đã làm. Tết này tổng công ty chưa biết lấy tiền đâu để trả trước cho các nhà thầu.

Cùng chung “cảnh ngộ” khó khăn, đại diện Tổng công ty điện lực miền Bắc chia sẻ chưa biết có thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên công ty không, vì đơn vị này lỗ 100 tỷ đồng trong năm 2011. Thu nhập của cán bộ, nhân viên doanh nghiệp này hiện thấp nhất trong số các đơn vị thuộc EVN. Vị đại diện này cho hay, điều độ khống chế phát điện sẽ rất khó khăn nếu không có cơ chế giá điện hợp lý. Cơ chế giá tính được hiện không còn phù hợp với thực tế khi 2 lần điều chỉnh giá điện trong năm 2011 vừa qua vẫn không “giải” lỗ được cho ngành điện. “Bằng mọi biện pháp để tiếp tục điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, nhằm cân bằng tài chính cho tập đoàn”- vị đại diện này nhấn mạnh.

Trước sức ép sản xuất kinh doanh thua lỗ và thiếu vốn đầu tư, ông Phạm Lê Thanh kiên quyết: “Giá điện sẽ tiếp tục được điều chỉnh nhưng nguyên tắc bất di bất dịch là không bán dưới giá thành cho các hộ sản xuất. Có thể một phận xã hội chưa hiểu nhưng sẽ kiên trì thực hiện. Giá điện phải đảm bảo bù đắp được chi phí và có lợi nhuận để thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2012, tập đoàn sẽ cố gắng để các tổng công ty điện lực không bị lỗ.” Ông Thanh cũng đưa ra một giải pháp cụ thể là năm nay sẽ rà soát lại tình hình sử dụng điện của các nhà máy thép, bởi ngành sản xuất này được cho là tiêu thụ nhiều điện năng và nếu chỉ ngừng một nhà máy sản xuất thép thì đủ điện cho cả một huyện dùng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, năm 2012, giá bán điện sẽ tiếp tục được thực hiện theo cơ chế thị trường. “Vấn đề là lộ trình này phải được vận hành hợp lý, tính toán thời điểm tiến tới cân bằng tài chính nhưng vẫn phải thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén, tính toán kỹ càng của lãnh đạo tập đoàn”- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.