Kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi nuôi chó thả rông, để chó cắn người

ANTD.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ NN&PTNT diễn ra ngày 29/9, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y - cho biết từ đầu năm đến nay cả nước phát hiện hơn 270 con chó, mèo mắc bệnh dại, tăng gấp đôi so với năm 2022.

Về người chết do bệnh dại từ đầu năm đến nay có 64 người, tăng 18% so với năm 2022. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 11 người chết do bệnh dại, nhiều nhất cả nước.

Đáng nói, theo ông Long, tỉ lệ tiêm phòng của đàn chó mèo trên cả nước hiện chỉ đạt hơn 46%. Trong đó, Gia Lai là tỉnh có tỉ lệ tiêm phòng đàn chó mèo thấp nhất cả nước.

Cả nước chỉ có 12 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ tiêm phòng cho đàn chó, mèo theo quy định, yêu cầu của Chính phủ và Bộ NN&PTNT.

Ông Long cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ tiêm phòng vaccine dại trên đàn chó, mèo đạt thấp.

Cục Thú y kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi nuôi chó thả rông, chó cắn người

Cục Thú y kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi nuôi chó thả rông, chó cắn người

Trong đó, nguyên nhân chính là do nhận thức của các cấp chính quyền ở địa phương trong việc phòng chống bệnh dại chưa được nâng cao dẫn đến việc không quản lý được đàn chó, mèo.

Do không kiểm soát được nên việc tiêm phòng cho đàn chó vẫn còn nhiều nan giải.

“Theo thống kê, cả nước có khoảng 7,1 triệu con chó, mèo nhưng số liệu này khó có thể xác thực. Hiện nay lực lượng thú y rất mỏng nên việc tiêm phòng cho đàn chó, mèo phải có sự vào cuộc của nhiều đơn vị ở địa phương”- ông Long cho hay.

Cũng theo ông Long, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định quy định rõ ràng về trách nhiệm của các Bộ, ngành cũng như địa phương. Mới đây, Thủ tướng cũng đã ban hành Chỉ thị về phòng chống bệnh dại nhưng việc triển khai ở địa phương còn chưa sát.

Để khắc phục dịch bệnh dại trên vật nuôi, ông Long nhấn mạnh việc quan trọng nhất là phải quản lý, tiêm phòng vaccine dại được đàn chó trên cả nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cần nghiên cứu vaccine cho ăn sẽ thuận tiện hơn trong việc phòng bệnh dại. Trước mắt chưa nghiên cứu được thì Cục Thú y đang làm quy trình thủ tục để nhập khẩu vaccine phòng bệnh dại dạng cho ăn.

Ông Long cũng cho biết thời gian qua có nhiều vụ việc chó thả rông, chó cắn chết người... Cục Chăn nuôi và Cục Thú y đã có ý kiến rất nhiều.

"Chúng tôi kiến nghị cần sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi cũng như thú y.

Cụ thể, trường hợp nuôi chó thả rông, chó cắn người, cắn chết người, cắn trọng thương, không tiêm vaccine thì phải có giải pháp xử lý mạnh hơn, quyết liệt hơn. Với quy định hiện nay, chỉ xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng thì không đủ sức răn đe" - ông Long nói.