Kiểm tra xe vi phạm giao thông, phát hiện gần 400 tép heroin

ANTĐ - Ngày 8-2, Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố hai đối tượng Lê Thanh Sơn (sinh năm 1993) cùng em ruột là Lê Thanh Phát (sinh năm 1994), trú tại phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) về hành vi “Buôn bán trái phép chất ma túy”.

Thông tin cho biết, lúc 16 giờ ngày 5-2, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang do Đại úy Ngô Văn Hồng làm tổ trưởng khi đang tuần tra trên trục đường 23 tháng 10, thuộc xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang thì phát hiện người điều khiển xe máy kiểu dáng Attila, biển số 79L6 - 5210 chạy phóng nhanh, vượt ẩu. Đại úy Ngô Văn Hồng đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, hai anh em Lê Thanh Sơn (sinh năm 1993) cùng em ruột là Lê Thanh Phát (sinh năm 1994) cùng trú tại phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) đều không có giấy tờ tùy thân. Nhận thấy họ có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã kiểm tra thì phát hiện trong người của Lê Thanh Phát có 4 gói nilon, bên trong có chứa các cục màu trắng giống heroin và 3 chiếc điện thoại di động.


Hai đối tượng Lê Thanh Sơn, Lê Thanh Phát tại cơ quan điều tra Công an TP. Nha Trang

Kiểm tra xe vi phạm giao thông, phát hiện gần 400 tép heroin ảnh 2
Tang vật phạm tội của 2 anh em Lê Thanh Sơn và Lê Thanh Phát

Ngay lập tức Lê Thanh Sơn, Lê Thanh Phát cùng tang vật được chuyển về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang để làm việc. Tại đây, Cơ quan điều tra đã xác định 4 gói tang vật trên đều là heroin, có trọng lượng 8g (tương đương gần 400 tép). Trước các chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng Lê Thanh Phát và Lê Thanh Sơn khai nhận đã mua heroin từ TP. Hồ Chí Minh để ra Nha Trang tiêu thụ. Khi chưa kịp phân tép để bán lẻ thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Theo Công an Tp. Nha Trang, hai anh em Sơn và Phát đều đã có một tiền án 12 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”, vừa mới mãn hạn cuối năm 2011 nay lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng.