Kiểm tra thao tác, kỹ năng cứu người mắc kẹt trên tầng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thang cầu dây nghiêng cứu nạn người mắc kẹt từ trên cao xuống đất

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thang cầu dây nghiêng cứu nạn người mắc kẹt từ trên cao xuống đất

Tình huống giả định khoảng 9h30 cùng ngày nhận được tin báo cháy ở toà nhà HH03 số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai xảy ra cháy tại một tầng cao khiến nhiều người hoảng loạn.

Lực lượng chữa cháy tại tòa nhà nhanh chóng hướng dẫn người dân thoát nạn ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời sử dụng vòi chữa cháy của tòa nhà dập lửa, đồng thời xin chi viện lực lượng cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã diều động Công an quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 - Công an thành phố Hà Nội tới hiện trường sử dụng xe thang các thiết bị chuyên dụng cứu hộ tầng cao nhanh chóng có mặt.

Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai, y tế, điện lực cũng nhanh chóng phối hợp chi viện cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Nhận thấy còn nhiều người mắc kẹt, khu vực ban công sảnh toà nhà, Công an quận Hoàng Mai đã sử dụng thành thục kỹ thuật cầu dây nghiêng học từ Nhật Bản tạo đường an toàn từ ban công toà nhà đưa những người bị thương tiếp đất an toàn.

Sử dụng xe thang cứu nạn người trên nhà cao tầng tại buổi diễn tập

Sử dụng xe thang cứu nạn người trên nhà cao tầng tại buổi diễn tập

Cùng lúc công tác cứu nạn, cứu hộ, nhiều vòi rồng được lệnh tập trung phun mạnh vào khu vực cháy, hệ thống chữa cháy tự động tại toà nhà cũng được cán bộ, chiến sĩ tiếp cận sử dụng hỗ trợ. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã đưa nhiều người bị thương kẹt lại trong đám cháy thoát nạn.

Đánh giá về buổi diễn tập, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai phát biểu: “Xác định công tác diễn tập với tình huống càng bám sát thực tế sẽ càng đạt hiệu quả trong chiến đấu. Qua thực tế cho thấy, công tác cứu nạn, cứu hộ tại khu nhà cao tầng vô cùng khó khăn nên công tác phòng cháy luôn được quận Hoàng Mai đặt lên hàng đầu.

Thông qua diễn tập để các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng, chủ động phòng ngừa phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC tại địa bàn”.