Kiểm tra giao thông, phát hiện nhiều ma túy, vũ khí

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội, trong những ngày đầu cao điểm, lực lượng liên ngành gồm Cảnh sát hình sự, CSCĐT CSGT đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Ngày 5-8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, tạm giữ hành chính 6 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, gồm Nguyễn Minh Đức, SN 1979, ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; Vũ Tiến Thành, SN 1981, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa; Hoàng Văn Tăng, SN 1990, ở Yên Mỹ, Hưng Yên; Đặng Đình Luân, SN 1991, ở Lạng Giang, Bắc Giang; Nguyễn Bảo Khanh, SN 1993, ở Bạch Đằng, Chương Dương và Cao Xuân Duy, SN 1989, ở Bồ Đề, Long Biên.

Kiểm tra hành chính các đối tượng trên, lực lượng cảnh sát còn thu giữ nhiều dao, phớ, dùi cui điện, súng bắn điện và bình xịt hơi cay. Cũng trong ngày 5-8, tại khu vực vườn hoa Bát Cổ, đối tượng Vũ Thanh Tùng, SN 1971, ở Bạch Đằng, Chương Dương đã có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, đối tượng Vũ Thanh Tùng đã được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý.

 Một số đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ

Đến 17h00 ngày 6-8, đã có thêm hàng chục trường hợp vi phạm giao thông, gây rối trật tự công cộng bị lực lượng liên ngành phát hiện, đưa về cơ quan công an lập hồ sơ xử lý. Có ít nhất 20 đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát tạm giữ vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ và ma túy tổng hợp được phát hiện