Kiểm ngư, Cảnh sát biển kiên cường làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 13-5, trao đổi về diễn biến trên khu vực thuộc hải phận Việt Nam mà Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, hiện lực lượng của Việt Nam trên biển hiện vẫn duy trì 31 tàu. Trong đó, Kiểm ngư có 14 tàu với 300 kiểm ngư viên và 17 tàu của lực lượng Cảnh sát biển làm nhiệm vụ xua đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nhiều tấm lòng cùng hướng về lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển

Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, nhiều lúc, tàu Kiểm ngư của Việt Nam bị 4-5 tàu Trung Quốc tấn công, hoặc tàu Trung Quốc luôn dùng chiến thuật, 2-3 tàu kẹp tàu Việt Nam vào giữa, chặn đầu, khóa đuôi, ngăn cản tàu Việt Nam làm nhiệm vụ. 

Sau những đợt tấn công của tàu Trung Quốc, 8 tàu của Kiểm ngư đã bị hư hỏng như sạt lan can, hỏng radar, loa, camera, máy ảnh gắn trên tàu do vòi rồng từ tàu Trung Quốc phun nước biển vào. Ngoài ra còn có 9 kiểm ngư viên bị thương. Song, cả 9 đồng chí đã được điều trị y tế, sức khỏe bình phục và tiếp tục xin bám biển, làm nhiệm vụ. Cũng theo ông Nguyễn Văn Trung, trên tàu của Trung Quốc đều trang bị loa công suất rất lớn, do vậy, tới đây, sẽ trang bị cho tàu Việt Nam loa công suất lớn để tuyên truyền, xua đuổi tàu Trung Quốc. “Đặc biệt, sẽ tăng cường thêm cán bộ ngoại ngữ ra để phát tuyên truyền bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Băng rôn cũng đã có sáng kiến làm bằng thép để tránh hư hỏng”.

Cục Kiểm ngư cho biết, thời gian qua, dư luận quốc về và trong nước đã có nhiều tiếng nói ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam. Lực lượng Kiểm ngư nhận được nhiều sự khích lệ, động viên từ nhân dân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, mỗi ngày, qua đường dây nóng, Cục Kiểm ngư nhận được hàng chục cuộc điện thoại chia sẻ thông tin, động viên tinh thần. “Các kiểm ngư viên rất kiên cường, kiên quyết bám biển làm nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam”, ông Nguyễn Ngọc Oai khẳng định. Thêm vào đó, hiện hàng chục tàu Kiểm ngư đã sẵn sàng ra khu vực Trung Quốc lắp đặt giàn khoan trái phép để làm nhiệm vụ, sát cánh cùng đồng đội.

Ngoài ra, hàng ngày, ngư dân các tỉnh ven biển như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn tham gia sản xuất ở ngư trường Tây Nam Hoàng Sa, vì đây là ngư trường truyền thống. Ngay sáng 13-5, đã có thêm 20 tàu của ngư dân các tỉnh ra đánh bắt ở khu vực, chỉ cách giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lắp đặt trái phép chừng 20 hải lý. 

Cũng trong chiều 13-5, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực giàn khoan Trung Quốc lắp đặt trái phép rất kiên trì, dũng cảm thực hiện nhiệm vụ của mình. “Hoạt động của các tàu Trung Quốc tại đây vẫn rất căng, không có chút nào dịu bớt. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng kiên cường, vì bên cạnh luôn có sự động viên của nhân dân trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin yêu này, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam”.

Công nhân viên ngành  GTVT động viên lực lượng chấp pháp trên Biển Đông

Chiều 13-5, Chủ tịch Công đoàn giao thông vận tải, Bộ GTVT đã thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên ngành trao tặng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, mỗi đơn vị 300 triệu đồng. Ông Đỗ Nga Việt cho hay, số tiền này hoàn toàn do các cán bộ công nhân viên của ngành GTVT tự nguyện đóng góp, ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, lãnh hải Việt Nam.

Hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân yên tâm ra khơi

Chiều qua 13-5, Bộ NN&PTNT đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, TP ven biển hướng dẫn ngư dân yên tâm bám biển. Trong đó cần cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân về diễn biến tình hình trên các vùng biển cùng hoạt động hỗ trợ tích cực của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng của ta trên biển. Đồng thời hướng dẫn cho ngư dân về các quy định của pháp luật, các biện pháp phòng tránh rủi ro trên biển và động viên ngư dân yên tâm sản xuất bình thường.

Bộ NN&PTNT lưu ý, đối với các tỉnh có ngư dân khai thác tại các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và giữa Biển Đông, Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cho ngư dân hoạt động theo mô hình tổ, đội khi khai thác trên biển. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ ngư dân, thăm hỏi, động viên kịp thời ngư dân và gia đình ngư dân gặp rủi ro trên biển.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh, TP ven biển nắm chắc số điện thoại, tần số liên lạc của các tàu cá hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và giữa Biển Đông, chủ động liên hệ với các ngư dân khi cần thiết. Song song với đó, thông báo cho ngư dân số điện thoại đường dây nóng trực 24/24h thuộc Cục Kiểm ngư (04.62737323).