“Kiếm ăn” bằng khóa Việt Tiệp giả

ANTĐ - Tiến đặt hàng khóa Việt Tiệp giả từ Trung Quốc, rồi nhập về Việt Nam để bán kiếm lời.

Khoảng 9h sáng nay 24/10, Đội Chống buôn lậu và hàng giả- Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Chi cục QLTT tỉnh đã bắt quả tang 1 đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển số lượng lớn khóa cửa do Trung Quốc sản xuất giả mạo nhãn hiệu khóa Việt Tiệp.

Đối tượng bị bắt Nguyễn Văn Tiến, SN 1987 ở thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang; cùng tang vật 310 chiếc khóa cửa tay nắm tròn mang nhãn hiệu Việt Tiệp. Bước đầu, đối tượng Tiến khai nhận toàn bộ số khóa cửa giả nhãn mác Việt Tiệp trên là do Trung Quốc sản xuất; được anh ta đặt và mua từ Trung Quốc rồi mang về Bắc Giang để tiêu thụ kiếm lời.

Vụ việc hiện đã được  bàn giao đến Chi cục QLTT tỉnh để xử lí theo qui định.

Một số hình ảnh liên quan đến vụ việc:

“Kiếm ăn” bằng khóa Việt Tiệp giả ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm đếm số  khóa giả“Kiếm ăn” bằng khóa Việt Tiệp giả ảnh 2 Phương tiện Tiến dùng vận chuyển khóa

“Kiếm ăn” bằng khóa Việt Tiệp giả ảnh 3

“Kiếm ăn” bằng khóa Việt Tiệp giả ảnh 4

Giả từ mẫu mã
“Kiếm ăn” bằng khóa Việt Tiệp giả ảnh 5Đến hình thức