Khước từ King's Cup, tuyển Việt Nam tự tổ chức giải tứ hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang xúc tiến gửi lời mời tới các đối tác sang Việt Nam giao hữu ở cúp tứ hùng vào tháng 9 tới, nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022.

"VFF đã liên hệ mời một số đội bóng tham dự cúp tứ hùng vào tháng 9 tới. Tuyển Việt Nam sẽ cọ xát với những "quân xanh" chất lượng cả trong khu vực lẫn ở châu Á", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin.

Theo ông Lê Hoài Anh, hiện VFF vẫn đang chờ đối tác xác nhận nên chưa thể tiết lộ danh tính 3 đội khách mời sang Việt Nam.

Quang Hải có thể về nước dự giải tứ hùng cùng tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới

Quang Hải có thể về nước dự giải tứ hùng cùng tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới

Đây cũng là lý do mà đội tuyển Việt Nam từ chối tham dự giải giao hữu King's Cup do Thái Lan tổ chức, cũng diễn ra trong tháng 9 tới.

Theo kế hoạch, V-League sẽ tạm nghỉ sau vòng 16 ngày 14-9 và trở lại vào 30-9. Quãng nghỉ này cũng chính là thời gian tập trung đội tuyển quốc gia đá cúp tứ hùng.

Giải giao hữu này một mặt giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng, đồng thời giúp HLV Park Hang-seo có cơ hội rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân tố mới, xây dựng lối chơi mới nhằm chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022 - giải đấu quan trọng nhất trong năm nay.

Nhiều khả năng thầy Park sẽ triệu tập trở lại các học trò mới hồi phục chấn thương như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Công Phượng...

Đặc biệt, hai cái tên đang thi đấu nước ngoài là thủ môn Đặng Văn Lâm hay tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng có thể về nước hội quân do giải đấu diễn ra dịp FIFA Day.

Kết quả 10 giải tứ hùng VFF từng tổ chức trong quá khứ

Kết quả 10 giải tứ hùng VFF từng tổ chức trong quá khứ

Trong quá khứ, VFF từng duy trì giải tứ hùng VFF Cup dành cho các đội tuyển quốc gia, U23 cọ xát trước các giải quốc tế chính thức, bắt đầu từ mùa 2004 trước khi bị khai tử vào năm 2012.

Lần gần nhất VFF tổ chức giải tứ hùng là năm 2018, khi U23 Việt Nam vừa chiến thắng vẻ vang tại giải U23 châu Á và hướng tới tham dự ASIAD 18.

Chưa ấn định địa điểm tổ chức

Cúp tứ hùng dự kiến diễn ra trong khoảng 20 đến 28-9, tuy nhiên hiện địa điểm tổ chức chưa được ấn định. Nguyên nhân bởi sân đấu quen thuộc của đội tuyển là sân Mỹ Đình đang bị siết nợ thuế.

Đại diện Tổng cục TDTT cho biết đang chờ ý kiến của Bộ VH-TT&DL tháo gỡ vấn đề này để đội tuyển có thể thi đấu tại sân Mỹ Đình bằng các giải pháp tình thế.

Ngoài sân Mỹ Đình, các sân từng tổ chức môn bóng đá SEA Games 31 như Việt Trì (Phú Thọ), Thiên Trường (Nam Định), Cẩm Phả (Quảng Ninh), Lạch Tray (Hải Phòng) hay sân Thống Nhất TP.HCM cũng thể có là phương án dự phòng.