Thầy Park tiết lộ quyết định gây ân hận nhất ở U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo cho rằng quyết định đưa U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại tại VCK U23 châu Á 2020.

Trong chuyến về quê nghỉ phép mới đây, HLV Park Hang-seo đã trải lòng với truyền thông Hàn Quốc nhiều câu chuyện thú vị trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, với cả vinh quang, áp lực lẫn nuối tiếc.

Khi được hỏi yếu tố lớn nhất dẫn đến thành công tại Việt Nam, ông Park chỉ ra hai điểm cốt yếu: Một là, tôn trọng văn hoá, phong tục của nước sở tại. Hai là, tổ chức và chuyên môn hóa đội ngũ trợ lý ở đội tuyển.

Thầy Park luôn gần gũi, cư xử với cầu thủ như người trong gia đình

Thầy Park luôn gần gũi, cư xử với cầu thủ như người trong gia đình

Ông Park kể về "hành trình thích nghi" của bản thân, từ việc rèn thói quen ngủ trưa như người bản địa, tới việc tập ăn đồ ăn Việt Nam để hoà đồng cùng tập thể.

"Việc làm quan trọng hơn lời nói. Nếu bạn không hòa nhập với nhóm của mình, bạn không thể làm gì cả. Hồi đầu nhậm chức, nhà ăn có cả món Việt và món Hàn để tôi chọn lựa. Các cầu thủ luôn nhìn vào HLV trưởng. Khi tôi ăn đồ Hàn Quốc, có một "bức tường tâm lý" nhỏ giữa tôi và cầu thủ. Đó là điều bất lợi cho đội. Bây giờ, tôi ăn đồ Việt Nam vì tôi thích nó", ông Park chia sẻ.

Chiến lược gia 64 tuổi kể rằng thời điểm tiếp quản, việc chuyên biệt hoá các vấn đề như dinh dưỡng, y tế, thể lực, phân tích video... còn khá mới mẻ với đội tuyển Việt Nam và thường phó mặc hết cho HLV trưởng. Đích thân ông đã tìm kiếm, chấm chọn những trợ lý cho các lĩnh vực này.

"Đó là lý do bác sỹ Choi Ju-young - Trưởng đoàn y tế đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, được mời vào đội tuyển Việt Nam", ông Park dẫn chứng và cho rằng khi các chuyên gia phát huy hết khả năng, đội tuyển sẽ có một ban huấn luyện mạnh.

HLV Park Hang-seo gặt hái nhiều thành công trong 5 năm làm việc tại Việt Nam

HLV Park Hang-seo gặt hái nhiều thành công trong 5 năm làm việc tại Việt Nam

Từng giúp U23 Việt Nam lập kỳ tích á quân châu Á năm 2018, nhưng hai năm sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo bị loại từ vòng bảng. Ông Park nhận trách nhiệm về mình, xuất phát từ một "quyết định sai lầm".

"Sau khi vô địch SEA Games 2019, tôi đã tự tin quá mức. Việc đưa các cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn là một sai lầm. Bây giờ nhìn lại, có lẽ để các cầu thủ tận hưởng niềm vui chiến thắng ở Việt Nam thì hợp lý hơn, thay vì sang Hàn Quốc làm nhịp điệu bị đứt đoạn. Tôi đã cắt đi khát khao chiến thắng của các cầu thủ. Lẽ ra tôi phải làm gì đó để khích lệ các cầu thủ thể hiện được nhiều hơn", ông Park nói.

Nhớ lại chuỗi 7 trận toàn thua tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, ông Park cho rằng những chỉ trích từ truyền thông thời điểm đó là bình thường bởi điểm số không biết nói dối, HLV phải chịu trách nhiệm về chuỗi kết quả tồi tệ của mình.

Thôi kiêm nhiệm U23 để chuyên trách đội tuyển quốc gia Việt Nam, hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đáo hạn vào 31-1-2023.

Ông Park bày tỏ: "AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi theo hợp đồng. Chúng tôi từng mang lại niềm vui cho người hâm mộ với chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, nhưng lại thất bại tại giải 2020 sau trận bán kết thua Thái Lan. Tôi phải trả món nợ này".