Khủng hoảng tại Syria: Người Anh bị buộc tội giết người tàn bạo

ANTĐ - Một lãnh đạo phiến quân cho biết, người Anh chiếm đa số trong nhóm khủng bố bạo lực tại Syria. Trong một bức thư gửi cho thời báo The Times, ông Brig Gen-Abdulellah al-Basheer thuộc quân đội tự do Syria đã yêu cầu giúp đỡ trong việc kiềm chế Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL). 

Ông tuyên bố, các ISIL tấn công lực lượng đối lập, không phải là chế độ Assad. Ông cho biết thêm các binh sĩ Anh đang tham gia vào các hoạt động tội ác bao gồm chặt đầu, đóng đinh vào giá chữ thập và hành hạ phụ nữ.

Khủng hoảng tại Syria: Người Anh bị buộc tội giết người tàn bạo ảnh 1

Nhiều thành phố ở Syria bị phá hủy nặng nề sau cuộc tấn công

Trong thư, Tướng al-Basheer viết rằng bỏ qua các vấn đề có thể dẫn đến các phần tử cực đoan Anh, ông viết họ hãy trở về quê hương họ mà “tiếp tục đi trên con đường giết người độc ác”.

Tuần trước cha của hai người Mashudur và Choudhury trở thành người đầu tiên ở Anh bị kết án về tội khủng bố liên quan đến cuộc xung đột ở Syria.

Tướng al-Basheer viết: "Ông là một trong những người, không phải là các chiến binh tự do mà là những kẻ khủng bố.” Ông nói rằng trong khi đa số thành viên của tổ chức khủng bố không phải người Syria mà "chủ yếu là người nước nước ngoài" ISIL, một nhóm Hồi giáo Sunni, tới từ Anh và các chiến binh đến từ  Đức và Pháp.

Ông cũng cho biết các thành viên tới từ  nhiều quốc gia trên khắp Trung Đông, châu Phi và vùng Vịnh và họ làm cho “mối đe dọa bạo lực ngày càng tăng lên”.

Ông viết: "Chúng tôi những người Syria đang trải qua thời kì tăm tối nhất với tội ác như là chặt đầu, đóng đinh lên thánh giá, đánh đập, giết người, ngược đãi phụ nữ, cách quản lý xã hội lạc hậu”. Nhiều người tham gia các hoạt động này, chủ yếu là người Anh. Vì vậy “Chính phủ Anh và Mỹ phải giúp đỡ chúng tôi đánh bại chủ nghĩa khủng bố ở Syria và ngăn chặn nó lan tràn sang châu Âu và châu Mỹ."

Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Syria và hàng triệu đã phải sơ tán khỏi đất nước.