Không tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà

ANTĐ - Trước diễn biến dịch sốt xuất huyết (SXH) đang tăng mạnh tại một số tỉnh/ thành phía Bắc trong khi người dân vẫn chủ quan, Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo mạnh mẽ người dân tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Không tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà ảnh 1

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ảnh minh họa)

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào những địa phương có số mắc cao như TP.HCM, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hà Nội… Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 19.753 trường hợp mắc SXH, 12 ca tử vong.

 Tuy tổng số mắc và tử vong giảm so với cùng kỳ năm 2014 song hiện có sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương. Đặc biệt tại Hà Nội, từ tháng 6 đến nay, số mắc SXH tăng rất mạnh, tháng sau tăng gấp đôi  tháng trước. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng Khoa virus - ký sinh trùng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong số 93 ca vào điều trị tại bệnh viện này do SXH trong tháng 7 vừa qua và 66 ca tính từ đầu tháng 8 đến nay, đa phần bệnh nhân nhập viện muộn vì không nghĩ mình bị SXH.

Phần lớn cho biết đến khám vì nghĩ mình bị sốt virus. Rất nhiều người đã tự ý điều trị tại nhà, khi không đỡ mới đến viện. Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm phân tích, việc nhập viện muộn không chỉ khiến bệnh nhân ở tình trạng nặng mà còn kéo dài thời gian điều trị, do đó, người dân bị sốt cao không nên tự điều trị tại nhà mà hãy đến bệnh viện khám để được bác sĩ tư vấn, theo dõi kịp thời.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu nhấn mạnh, sự tham gia của người dân vào công tác phòng chống SXH là vô cùng quan trọng, bao gồm cả các biện pháp về điều trị đúng cách. Nếu người dân bị sốt, chán ăn, đau đầu, đau sau hốc mắt, có dấu hiệu xuất huyết dưới da… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.