Không trú dưới gốc cây khi trời giông, lốc

ANTĐ - “Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên dừng đỗ xe, trú dưới gốc cây khi trời mưa gió, đặc biệt là những cây sâu mục bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh khuyến cáo sau khi một cây phượng có chiều cao hơn 10m đổ gục trên phố do giông, lốc.
Không trú dưới gốc cây khi trời giông, lốc ảnh 1

Cây phượng bị đổ vào nhà xe trường Phạm Hồng Thái

Sự việc xảy ra lúc 10h sáng 5-6 trên phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), đúng thời điểm có đông người đi lại trên đường nhưng rất may đã không gây ra thiệt hại lớn nào. Cây phượng có đường kính gốc khoảng 50cm đã đổ vắt ngang mái nhà để xe của  trường THPT Phạm Hồng Thái.

Anh Ngô Mạnh Hùng - nhân viên bảo vệ của trường này cho biết: “Lúc đó trời bắt đầu nổi giông nên gió xoáy khá mạnh. Tôi đứng trong sân trường chỉ cách khu nhà để xe chưa đầy 10m thì bỗng nghe một tiếng rầm rất mạnh phía sau. Quay lại thì đã thấy cây phượng giáp bờ tường trường học đổ bật gốc nằm vắt ngang mái nhà xe. Cả tổ bảo vệ vội chạy ra ngoài thì thấy những người dân gần đó cũng đang chạy dạt ra. Cũng may lúc này học sinh đều đã nghỉ hè”.

Không trú dưới gốc cây khi trời giông, lốc ảnh 2

Một cây phượng chết khô cách đó không xa vẫn chưa được giải tỏa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đội bảo vệ lập tức thông báo với Ban giám hiệu nhà trường và gọi điện tới đường dây nóng của Công ty công viên cây xanh đề nghị giải tỏa. Theo quan sát của phóng viên ANTĐ, dù thân cây khá lớn và có chiều cao tới hơn 10m, nhưng toàn bộ phần rễ của cây phượng này đều đã mục ruỗng.

Ông Nguyễn Xuân Hưng nhận định: “Khu vực đường Nguyễn Văn Ngọc đã được hạ “cốt” cách đây ít lâu nên rất có thể trong quá trình thi công lòng đường hoặc lát vỉa hè, phần rễ cây này đã bị công nhân thi công chặt cụt. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều cây xanh tại Hà Nội chỉ cần gió to là đổ gục dù nhìn bên ngoài vẫn rất xanh tốt”.

Không trú dưới gốc cây khi trời giông, lốc ảnh 3

Mái nhà để xe của học sinh bị xé toạc

Cũng tại hiện trường xảy ra sự cố này, phóng viên ghi nhận chỉ cách nơi cây phượng bị đổ vài mét còn 1 cây phượng khác đã chết khô khoảng hơn 1 năm nay. Cây này có đường kính khoảng 30cm, cao 10m, giáp với khuôn viên trường Phạm Hồng Thái nhưng vẫn chưa được chặt hạ nên tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ, gây mất an toàn cho học sinh và người đi đường.

Phản ánh cây chết khô này với xí nghiệp quản lý cây xanh trên địa bàn thì được biết, phía xí nghiệp cũng đã lập hồ sơ để chặt hạ, tuy nhiên do chưa thống nhất được với UBND phường Cống Vị để xin cấp phép nên cây phượng này vẫn tồn tại. Đề nghị UBND phường Cống Vị và Công ty công viên cây xanh phối hợp, có biện pháp xử lý cây chết và sớm trồng lại cây mới nhằm đảm bảo an toàn, nhất là khi chỉ còn 1 tuần nữa các em học sinh bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại đây.