Không thắng được Việt Nam, Thái Lan còn tổn thất 2 trụ cột

ANTD.VN - Báo chí Thái Lan xác nhận hai tiền vệ Thitiphan và Peeradol của đội tuyển nước này không thể sang Indonesia đá lượt trận thứ 2, vì dính chấn thương tại trận ra quân gặp ĐT Việt Nam.

Tối 5-9, chủ nhà Thái Lan chật vật hòa không bàn thắng với ĐT Việt Nam, một kết quả mà sau trận HLV Nishino thừa nhận là "đáng xấu hổ". Không những không đạt mục tiêu là 3 điểm, tuyển Thái Lan còn chịu tổn thất lực lượng.

Tờ Siam SportsSMM Sports của Thái Lan hôm nay cùng đưa tin, hai tiền vệ trụ cột đội tuyển nước này là Thitiphan và Peeradol sẽ không thể góp mặt ở lượt trận kế tiếp của vòng loại World Cup 2022.

ĐT Thái Lan mất Thitiphan (số 8) và Peeradol (22) sau trận hòa Việt Nam

Theo bác sỹ đội tuyển Thái Lan, Thitiphan bị rách cơ đùi, mất 2-3 tuần hồi phục, trong khi Peeradol phải nghỉ 4-5 tuần vì chấn thương rách dây chằng. Cả hai đã được trả về CLB để tập hồi phục.

Đây là tổn thất lớn với đoàn quân của HLV Nishino, đặc biệt là vị trí của Thitiphan - cầu thủ đang chơi cho CLB Oita Trinita giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

HLV Nishino đang có ý định đôn một số tuyển thủ U23 lên, tuy nhiên lựa chọn đang bị hạn chế bởi FIFA yêu cầu các cầu thủ bổ sung phải nằm trong danh sách sơ bộ đăng ký hôm 18-8.

ĐT Thái Lan sẽ sang Indonesia ngày 7-9, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển chủ nhà sau đó 3 ngày.

Liên quan tới vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn trận Indonesia - Thái Lan sau sự cố CĐV Indonesia gây hấn, bạo lực với CĐV Malaysia, phía Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gửi thông báo tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận "sẽ không để một vụ việc tương tự tái diễn ở trận đấu ngày 10-9 tới".

"Phía Indonesia hứa tăng cường an ninh, và đảm bảo người hâm mộ Thái Lan tới sân Bung Karno sẽ không bị tổn thương. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ xem Indonesia sẽ bị FIFA trừng phạt như thế nào từ sự cố ngày hôm qua (5 tháng 9)", tờ SMM Sports thông tin.