Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam tạm xếp sau 'bại tướng' ở AFF Cup

ANTD.VN - Trận thắng ngược Indonesia 3-2 giúp Malaysia tạm vượt lên Việt Nam và Thái Lan để dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, sau lượt trận đầu tiên.

Tối 5-9, bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á chứng kiến hai trận derby Đông Nam Á.

Ở cặp đấu đầu tiên, ĐT Việt Nam chia điểm với chủ nhà Thái Lan trên sân Thammasat, sau trận hòa không bàn thắng. Kết quả này giúp mỗi đội bỏ túi 1 điểm và chia nhau vị trí 2, 3 trên bảng xếp hạng tạm thời.

Malaysia tạm soán ngôi nhất bảng G sau màn ngược dòng thắng Indonesia 3-2

Trong khi cặp đấu còn lại chứng kiến màn đối đầu quyết liệt, kịch tính giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia. Ngay từ trước trận, CĐV Malaysia trên đường vào khán đài sân Bung Karno đã bị CĐV chủ nhà ném gạch đá.

Trên sân, cầu thủ hai đội thi đấu tạo ra trận đấu căng thẳng nhưng hấp dẫn, khi có tới 5 bàn thắng. 

"Chảo lửa" Bung Karno như nổ tung khi Beto Goncalves ghi bàn mở tỷ số ở phút 12 và thêm một lần ăn mừng khi Beto đưa chủ nhà lần thứ hai dẫn trước ở phút 39. Xen giữa 2 bàn thắng trên là bàn san hòa 1-1 cho Malaysia của Hadin Azman ở phút 37.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra hấp dẫn song Malaysia mới là đội bóng hiệu quả hơn với 2 bàn thắng lần lượt đến từ Syafiq Ahmad (phút 66) và Sumareh (phút 90+7), qua đó hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 3-2.

Với kết quả này, Malaysia tạm xếp nhất bảng với 3 điểm, trên Việt Nam (1 điểm), Thái Lan (1 điểm), UAE (0 điểm, chưa thi đấu) và Indonesia (0 điểm, -1).

Malaysia chính là đội bóng từng thua ĐT Việt Nam ở cả vòng bảng và chung kết AFF Cup 2018. Thế nhưng với màn trình diễn trước Indonesia, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang thách thức phần còn lại của bảng đấu.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia ngày 10-10 trên sân Mỹ Đình và đá trận lượt về trên sân Bung Karno ngày 31-3-2020.