Không quân Thái Lan biên chế 2 máy bay Superjet 100LR đầu tiên

ANTD.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa chủ trì lễ biên chế 2 chiếc đầu tiên trong tổng số 3 chiếc máy bay vận tải Sukhoi Superjet 100LR đã đặt mua của Nga cho không quân.

Phát biểu tại buổi lễ biên chế được tổ chức tại sân bay quân sự Don Mueang hôm 31-8, Tư lệnh không quân Thái Lan Tritos Sonchaeng cho hay, hơn 300 chiếc máy bay loại này đang được nhiều quốc gia sử dụng và chúng chưa gây ra cho lực lượng không quân bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hậu cần.

Một chiếc Sukhoi Superjet 100LR tại lễ biên chế hôm 31-8

Số máy bay mới này được biên chế cho Phi đội số 603 thuộc Liên đội số 6 ở sân bay Don Muang, trong khi đó, chiếc máy bay Superjet 100LR còn lại dự kiến sẽ được bàn giao cho không quân Thái Lan trong 2 năm tới.

Theo tư lệnh Tritos Sonchaeng, không quân Thái Lan dự kiến sẽ sử dụng dòng máy bay vận tải trị giá 1,1 tỷ bạt (31,69 triệu USD) này cho các mục đích vận tải khách VIP.

Ông cho biết thêm rằng, 90% số phi công lái máy bay Airbus A-320 và A-319 có thể chuyển sang lái máy bay Sukhoi Superjet 100 bởi vị các mẫu máy bay Airbus này gần giống với máy bay Sukhoi Superjet 100.

Tuy nhiên, theo ông, các phi công lái máy bay Airbus vẫn phải trải qua một khóa huấn luyện lái máy bay phù hợp sử dụng các máy bay mô phỏng để làm quen với máy bay mới.