- Mỹ triển khai F-35 đến bay biểu diễn tại Anh để "dằn mặt" Nga
- Xem đạn súng phóng lựu RPG-28 xuyên thủng tường bê-tông dày 2m
- Vì sao Trung Quốc không phát triển máy bay ném bom thế hệ mới?
“Theo kế hoạch tăng cường trang bị vũ khí trong năm 2016, một trung đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-400 và 2 tiểu đoàn tên lửa tầm ngắn Pantsir-S1 sẽ được bàn giao cho không quân. Trung đoàn S-400 sẽ gia nhập lực lượng không quân ở vùng Moscow”, thông cáo từ không quân Nga cho biết.

Tên lửa phòng không S-400
Theo Bộ Quốc phòng Nga, không quân Nga hiện nay đang vận hành tổng cộng 4 trung đoàn tên lửa S-400 ở vùng Moscow và quân khu trung tâm. Nhiệm vụ chính của trung đoàn tên lửa phòng không là bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của chính phủ, các khu công nghiệp năng lượng, nhóm vũ trang và cơ sở thông tin liên lạc.
S-400 đang là hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga, được nâng cấp từ dòng S-300 Growler và có bán kính chiến đấu 400km. Một tổ hợp S-400 bao gồm các hệ thống radar, ống phóng tên lửa và xe chỉ huy. Radar của S-400 có thể phát hiện hầu hết mọi mục tiêu ở cả trên không và mặt đất, đồng thời tấn công 36 mục tiêu cùng lúc. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau bao gồm tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96 nhằm tạo ra hiệu quả đánh chặn tốt nhất đối từng loại mục tiêu khác nhau.
Quân đội Nga đã đưa S-400 vào phục vụ từ tháng 8-2007 và vẫn là lực lượng duy nhất trên thế giới sử dụng loại tên lửa phòng không hiện đại này.