Không quân Nga nhận đủ 67 máy bay chiến đấu trong năm 2013

ANTĐ - Ngày 20-11, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất (UAC) của Nga cho biết, quân đội nước này sẽ được bàn giao tổng số 67 chiếc máy bay chiến đấu mới trong năm 2013.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo bàn tròn về các hợp đồng quốc phòng nhà nước, ông Vladimir Mikhailov, giám đốc chương trình hàng không quân sự thuộc UAC, cho biết: "67 chiếc máy bay chiến đấu mới có kế hoạch bàn giao trong năm 2013, và toàn bộ số máy bay này sẽ được bàn giao theo đúng kế hoạch".

Đến nay, các lực lượng vũ trang Nga đã nhận được tổng cộng 51 chiếc máy bay chiến đấu mới, "16 chiếc máy bay còn lại sẽ được bàn giao vào tháng 12 năm nay," ông Mikhailov khẳng định.

Theo vị giám đốc này, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất đã ký kết các hợp đồng mua hơn 400 chiếc máy bay chiến đấu cho các lực lượng vũ trang Nga theo chương trình tái trang bị vũ khí cấp nhà nước đến năm 2020, mà ông cho rằng, việc bàn giao năm sau sẽ tăng đáng kể so với năm trước.

Máy bay chiến đấu MiG-29SMT của Nga

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị vũ khí đầy tham vọng trị giá 20 nghìn tỷ rúp (640 tỷ USD) đã được lên kế hoạch đến năm 2020.

Theo chương trình này, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong các lực lượng vũ trang Nga sẽ đạt 30% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, giá trị các đơn hàng quân sự của chính phủ Nga trong năm tới sẽ tăng 25%, từ 1.350 tỷ rúp của năm nay lên 1.700 tỷ rúp (52 tỷ USD) vào năm 2014.