Không phép hè, đường- miễn mở karaoke, vũ trường

ANTĐ - Các quán ăn, giải khát, karaoke, vũ trường, khách sạn… phải có giấy phép sử dụng tạm thời hè, đường thì mới được cấp giấy phép kinh doanh.

Một quán ăn ở phố Hai Bà Trưng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường thành nơi để xe cho khách.

Đó là đề xuất của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội với UBND TP.

Hiện tại, không chỉ các quán ăn, quán giải khát, karaoke, vũ trường mà cả khách sạn, bệnh viện… đều đua nhau chiếm khá nhiều diện tích vỉa hè, lòng đường trong khu vực làm nơi để xe cho khách.

Cụ thể như nhà hàng bia hơi Cường Hói, ở 123 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy chiếm dụng trên 350m2 hè, đường là nơi trông xe cho khách; Quán ăn Thu Hằng, ở phường Dịch Vọng cũng chiếm dụng một diện tích vỉa hè khá lớn để được gần 1.000 xe của khách hàng vào quán; Nhà hàng Linh Chi ở 199 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân chiếm dụng gần 450m2 hè phố làm nơi trông giữ xe.

Các quán karaoke Sunny ở 215 Xã Đàn, quận Đống Đa; Bar Zero Degree ở 121 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm cũng chiếm dụng hàng trăm m2 hè, đường làn nơi trông xe của quán…

Trên đây chỉ là con số rất nhỏ trong số các nhà hàng, quán karaoke, quán bar, vũ trường, khách sạn…đã chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe của khách vào hàng, quán của mình, dẫn đến tình trạng vỉa hè để xe máy ngổn ngang, gây mất trật tự đô thị. Lòng đường ôtô đỗ thành hàng dài gây ùn tắc giao thông.

Vì vậy, Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội đề xuất với UBND TP chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư và các quận, huyện phải yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng ăn, quán giải khát, karaoke, vũ trường, khách sạn… phải có giấy phép sử dụng tạm thời hè, đường (nếu để phương tiện của khách trên vỉa hè, dưới lòng đường) thì mới được cấp giấy phép kinh doanh… nhằm chấm dứt tình trạng hè, đường thành bãi để xe phục vụ việc kinh doanh tư.