Không phát huy được chất xám

ANTD.VN - Chỉ mấy năm nữa thôi, mặt bằng tri thức của Việt Nam sẽ bằng hoặc hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới.

- Bác có bị hoang tưởng không đấy. Theo những con số thống kê chính thức phải khoảng 30 đến 50 năm nữa chúng ta mới đuổi kịp Thái Lan, Malaysia, Singapore với điều kiện họ đứng lại chờ.

- Đừng có bi quan quá. Bộ GD-ĐT lại vừa xin ý kiến về chương trình đào tạo 9.000 tiến sĩ với tổng chi phí khoảng 12.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau ít năm, số lượng tiến sĩ nước ta sẽ tăng vọt chưa từng có.

- Tưởng gì. Những chương trình kiểu như thế này đã được đề xuất và thực hiện nhiều lần rồi, nhưng có tạo biến chuyển mặt bằng tri thức nào đâu.

- Trước khác, giờ khác. Tôi có cảm giác quyết tâm lần này có vẻ cao hơn.

- Theo tôi, chỉ cần khai thác hiệu quả 24.000 tiến sĩ, 9.000 giáo sư, phó giáo sư hiện có, khoa học, giáo dục Việt Nam sẽ “cất cánh” rất nhanh.

- Lần này Bộ GD-ĐT sẽ chăm chút đến chất lượng tiến sĩ. Nếu cần sẽ gửi ra nước ngoài đào tạo, đạt chuẩn mới thôi.

- Vấn đề có tính quyết định là cơ chế bác ạ. Hễ có bằng tiến sĩ là lại “ấn” cho một chức vụ nào đó, họ mải kiếm tiền, hơi đâu quan tâm đến khoa học. Với cung cách quản lý hiện nay, thì có nhiều tiến sĩ đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không phát huy hết được nguồn chất xám đâu, ông ạ.