ANTĐ - Ngày 19-12, các máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã nhận lệnh cất cánh khẩn cấp, do báo động về sự xuất hiện của hai máy bay tuần tra Nga bay sát không phận Nhật Bản.
ANTĐ - Ngày 9-12, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời Tổng thống nước này Park Geun-hye cho biết, việc mở rộng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của chính quyền Seoul chính là hành động bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang trên vùng Biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 8-12, Hàn Quốc đã chính thức công bố mở rộng khu vực nhận diện phòng không của họ (KADIZ) xuống phía nam, bao gồm cả một số hòn đảo ở phía nam bán đảo Triều Tiên.
ANTĐ - Cơ quan thông tấn Nga cho biết, hai máy bay ném bom Tu-95 Bear của Nga đã bay áp sát không phận Nhật Bản. Tokyo đã đặt lực lượng không quân trong tình trạng báo động cao.
ANTĐ - Ngày 2-12, chính phủ Nhật Bản tiếp tục yêu cầu các hãng hàng không nước này không phải khai báo khi đi qua vùng nhận diện phòng không (ADIZ) do Trung Quốc lập trên Biển Hoa Đông.
ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đệ đơn lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) yêu cầu xem xét lại những quy định mà Trung Quốc đã áp đặt trong khu vực Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông có thể gây nguy hiểm cho các máy bay hàng không dân dụng đi qua không phận này, đồng thời Nhật Bản cũng hy vọng rằng, cộng đồng quốc tế sẽ có những hành động ngăn chặn buộc Trung Quốc phải thu hồi những tuyên bố của mình.
ANTĐ - Thế là Trung Quốc một lần nữa “rút gươm” với các nước láng giềng Đông Á qua một hành động khó cảm thông được. Đó là quy định vùng nhận diện phòng không mới.
ANTĐ - Ngày 27-11, Người phát ngôn của không quân Nga, thượng tá Igor Klimov nói với các phóng viên, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của không quân Nga tiến hành diễn tập kỹ năng bay trên biển cho không quân Na Uy.
ANTĐ - Tối 27-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel về việc Trung Quốc đơn phương áp đặt “Vùng nhận dạng Phòng không” (ADIZ) trên biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 28-11, tại Seoul, trong cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng Quốc phòng, Trung Quốc bác bỏ việc Hàn Quốc yêu cầu sửa đổi vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc tại biển Hoa Đông.
ANTĐ - Thời gian qua, những căng thẳng xuất phát từ việc Trung Quốc đơn phương hoạch định “Vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) đã làm nóng dư luận quốc tế. Nhật Bản cũng đã từng tuyên bố, nếu UAV Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của mình họ có thể bắn hạ nó. Vậy ADIZ của Nhật Bản được quy hoạch như thế nào?
ANTĐ - Hôm qua 28-11, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Philippines bày tỏ quan ngại Trung Quốc có thể lập vùng nhận dạng phòng không tương tự trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
ANTĐ - Một ngày sau khi hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông, ngày 28-11, các máy bay quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bay vào vùng này mà không gặp phải phản ứng nào từ các máy bay của Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 23-11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã công bố việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không mới chồng lấn cả vào khu vực các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Việc này đã dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ của rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
ANTĐ - Ngày 25.11, Tập đoàn Northrop Grumman cho biết họ đã ký kết với không quân Hoàng gia Thái Lan một thỏa thuận cung cấp thêm các hệ thống radar giám sát và phòng không AN/TPS-78.
ANTĐ - Trung Quốc vừa tuyên bố lập vùng nhận biết phòng không bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền, thì chỉ mấy tiếng sau, Nhật đã tung máy bay chiến đấu đuổi máy bay Trung Quốc ra khỏi vùng đó.
ANTĐ - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 23-11 đưa tin về chuyến bay tuần tra đầu tiên của lực lượng không quân nước này, sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không mới đối với một khu vực rộng lớn trên biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 18-11, Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này đã phải đặt không quân của họ trong tình trạng báo động cao sau khi 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược của Nga xuất hiện gần không phận của họ.
ANTĐ - Ngày 16-11, cùng với các tàu cảnh sát biển, lần đầu tiên một chiếc máy bay trinh sát điện tử Tu-154 Trung Quốc đã xâm phạm không phận của Nhật ở Senkaku khiến Nhật phải tung máy bay lên truy đuổi.
ANTĐ - Trung Quốc cảm thấy bất an vì Nhật đang xem xét mua máy bay không người lái RQ-4 “Global Hawk” của Mỹ và có thể sẽ bắn hạ nó như Nhật đã từng tuyên bố với UAV của mình.