Không ‘ngắt quãng’ trong công tác đảm bảo trật tự đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Với tính chất, đặc thù “mặt tiền” của địa bàn, chúng tôi xác định công tác giữ gìn trật tự giao thông, đô thị phải liền mạch; và nhất là phải huy động được sự vào cuộc của các đoàn thể, cán bộ cơ sở, người dân trong việc duy trì”, ông Trần Phan Mỹ - phó chủ tịch UBND, phó trưởng Ban chỉ đạo 197 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bày tỏ.

Trong câu chuyện với PV ANTĐ, ông Trần Phan Mỹ thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại ở một vài khu dân cư, tuyến phố trên địa bàn; là hiện tượng hàng quán kinh doanh lấn chiếm hè đường. Thậm chí, có thời điểm, lực lượng chức năng chưa thực sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý. “Tâm lý và những tồn tại ấy, lãnh đạo UBND phường và Ban chỉ đạo 197 phường xác định rõ nhất định phải thay đổi, phải chuyển biến, đặc biệt thời gian tới đây, khi địa giới và quy mô phường mở rộng”, ông Trần Phan Mỹ nêu rõ.

Lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý trường hợp bày bán hàng dưới lòng đường

Lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý trường hợp bày bán hàng dưới lòng đường

Vẫn theo ông Trần Phan Mỹ, phường Thượng Đình có diện tích 66,89 ha, tốc độ đô thị hóa nhanh và thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Điều này gây ảnh hưởng người tham gia giao thông, mất vệ sinh môi trường do khói bụi, trong đó có nguyên nhân phát sinh từ việc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; đỗ xe sai quy định.

Thời gian qua, Đảng ủy phường có nghị quyết; UBND và Ban Chỉ đạo 197 phường đã xây dựng Chương trình công tác, Kế hoạch chuyên đề về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Phường tổ chức các tổ công tác đến từng hộ mặt đường để ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh; và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phân công lịch kiểm tra, xử lý vi phạm theo khung giờ. “Ngày thứ 7 sáng - xanh – sạch – đẹp” là mô hình lâu nay được phường Thượng Đình triển khai, với sự vào cuộc trách nhiệm của cán bộ chuyên trách phường và cán bộ cơ sở. Cùng với đó

Hàng tuần, định kỳ, Ban chỉ đạo 197 phường họp đánh giá kết quả, cũng như chỉ rõ tồn tại, hạn chế, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trước những vi phạm phức tạp, mang tính hệ thống mà chậm được xử lý. “Điều quan trọng chúng tôi mong muốn là sự đồng hành trong ý thức và hành động của mỗi người dân: hãy chung tay cùng chính quyền cơ sở giữ gọn sạch, văn minh, trật tự địa bàn”, ông Trần Phan Mỹ bày tỏ.