Không kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS

(ANTĐ) - Sáng qua (27-11), tại trụ sở Bộ Công an, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Bộ Công an (BCĐ) đã tổ chức lễ mít tinh trọng thể hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS với chủ đề: “Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS”, “Tiếp cận phổ cập và quyền con người”.

Không kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS

(ANTĐ) - Sáng qua (27-11), tại trụ sở Bộ Công an, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Bộ Công an (BCĐ) đã tổ chức lễ mít tinh trọng thể hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS với chủ đề: “Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS”, “Tiếp cận phổ cập và quyền con người”.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Trưởng BCĐ; Nguyễn Thanh Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế; ngài Eamonn Murphy - Giám đốc UNAIDS Việt Nam…

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nêu rõ: ở nước ta hiện nay, dịch HIV/AIDS vẫn có chiều hướng gia tăng và chưa thực sự được khống chế. Dự báo, đến năm 2010, Việt Nam sẽ có gần 300.000 người nhiễm HIV. Nhấn mạnh tới sự nguy hiểm của dịch HIV/AIDS, đồng chí Thứ trưởng cho rằng: dịch HIV/AIDS không chỉ là mối hiểm họa với những người nghiện chích ma túy hay mại dâm, mà còn tác động tới tất cả tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng công an.

 Thời gian qua, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân AIDS, đã có nhiều CBCS lực lượng công an bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ, có người đã chuyển sang nhiễm HIV... Để thực hiện tốt chủ đề ngày phòng, chống AIDS, ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS năm 2009, tập trung vào 5 mục tiêu, trong đó nhấn mạnh tới việc tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về tiếp cận trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho mọi người.

 Tăng cường cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết bị bảo đảm quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ điều trị; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS…

Thu Hạnh