Không để “sa tặc” lộng hành

ANTĐ - Trước những diễn biến phức tạp về tình trạng khai thác cát trái phép dọc tuyến sông Hồng, sông Đuống, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - CATP Hà Nội vừa chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm. 

Đánh giá của Phòng CSGT đường thủy, theo quy luật, “sa tặc” thường hoạt động mạnh vào mùa khô, khi mực nước trên các tuyến sông xuống thấp chứ ít khi xuất hiện trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, trước lợi nhuận lớn từ việc khai thác cát trái phép mang lại, vẫn có đối tượng coi thường tính mạng lén lút dùng vòi rồng hút cát. Một số điểm thường xuyên bị các đối tượng khai thác cát trái phép “hỏi thăm” như trên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận phường Lĩnh Nam, hay khu vực gần cầu Đuống. Thủ đoạn của chúng là hoạt động vào đêm tối, sáng sớm, ở những điểm vắng vẻ nhằm tránh bị người dân cũng như cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Thay vì trang bị một đầu máy hút cát, số đối tượng này sử dụng nhiều vòi rồng để nhanh chóng tận thu tài nguyên cũng như dễ dàng bỏ trốn. 

Thượng tá Khuất Duy Kiều-Trưởng phòng CSGT đường thủy cho hay, dù hoạt động khai thác cát trái phép trong mùa mưa bão không nhiều, nhưng lại gây nguy hiểm rất lớn tới hệ thống hành lang bảo vệ đê; dẫn đến nguy cơ xảy ra TNGT đường thủy. Hiện ngoài các tổ tuần tra cơ động, Phòng CSGT đường thủy đang gấp rút phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của CATP tổ chức các tổ công tác mật phục, bắt quả tang đối tượng vi phạm. Để tăng hiệu quả xử lý, Phòng CSGT đường thủy cũng mong muốn thành phố và các cơ quan chức năng sớm xây dựng những bãi tạm giữ phương tiện đường thủy vi phạm.