Không để oan sai trong điều tra và sót lọt tội phạm

ANTD.VN - Ngày 4-5, CATP Hà Nội tiếp Đoàn Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện các Nghị quyết số 63, 96 và 111/2015/QH13 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Thông tư số 10/2012/TT - BCA của Bộ Công an quy định công tác thống  kê trong CAND.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Tổng cục Cảnh sát. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn.

Đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 3 Nghị quyết của Quốc hội và Thông tư số 10 của Bộ Công an của CATP Hà Nội nêu rõ: Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, CATP đã xây dựng các chương trình kế hoach công tác theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ Công an. Nhiều kế hoạch đấu tranh tội phạm có tổ chức như Kế hoạch 231; rà soát số đối tượng tâm thần, có biểu hiện ngáo đá; phòng ngừa nghiệp vụ; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, bảo vệ ANTQ; huy động cả hệ thống chính trị vào đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm.

Lực lượng 141 của CATP Hà Nội đã hoạt động hiệu quả trong thời gian qua góp phần kiềm chế, giảm tội phạm

Kết quả, tội phạm hình sự trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017 được kéo giảm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều loại tội phạm như tội phạm xâm hại sở hữu, cướp tài sản, tội phạm ngân hàng, vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí... đã bị phát hiện, triệt xóa.

Công tác tạm giam, tạm giữ được CATP Hà Nội thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. CATP Hà Nội đã triển khai hệ thống thông báo lưu trú; công cụ hỗ trợ, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện. CATP cũng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông theo hướng đa dạng, có chiều sâu. Kết quả, TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Trên địa bàn thành phố không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh đã giảm rõ rệt. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

CATP Hà Nội khẳng định, trong thời gian qua, 100% tin báo tố giác tội phạm được các đơn vị của CATP tiếp nhận và giải quyết. Các đơn vị của CATP cũng thường xuyên tiến hành thanh tra theo chuyên đề, tránh oan sai, sót lọt tội phạm cũng như kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn để tháo gỡ.

Lực lượng CSHS CATP Hà Nội đã đánh tan nhiều băng, ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí "nóng" để gây án

Báo cáo kết quả Thông tư số 10 của Bộ Công an về công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo, CATP Hà Nội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, báo cáo, tổng hợp. Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, tra cứu dữ liệu xe vật chứng, quản lý nhân hộ khẩu, đối tượng truy nã… được triển khai hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tham mưu CATP Hà Nội cũng nêu ra những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong công tác điều tra, đảm bảo ANTT theo các Nghị quyết, chuyên đề kiểm tra. CATP Hà Nội cũng kiến nghị, đề xuất với Đoàn kiểm tra đề nghị Bộ Công an kiến nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung các bộ luật có liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm...

Chủ động gỡ những điểm “nghẽn”

Với 12 nội dung được để cập từ đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: Trong thời gian qua, CATP Hà Nội đã đánh giá đúng về tình hình tội phạm; xây dựng 23 chuyên đề trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nổi lên là Kế hoạch 231 về tội phạm liên quan đến "tín dụng đen".

Đề cập đến tội phạm ma túy, Thiếu tướng Đinh Văn Toản thông tin, hiện nay tình trạng tội phạm ma túy hiện đang có diễn biến phức tạp. Nhiều vụ vận chuyển ma túy tổng hợp có khối lượng lớn, đối tượng sãn sàng dùng vũ khí chống lại người thi hành công vụ; tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp thay cho ma túy truyền thống đang gia tăng, dẫn tới ngáo đá. Một số tiền chất như cỏ mỹ, bóng cười, bùa lưỡi cũng đang xuất hiện với sự phức tạp gia tăng.

Liên quan đến việc xử lý khai thác cát trái phép, thực phẩm bẩn, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng khẳng định, trong thời gian qua CATP Hà Nội đã tập trung quyết liệt những vi phạm liên quan đến các lĩnh vực này. Những tụ điểm phức tạp về khai thác cát đều nằm trong tầm ngắm, và đã bị các đơn vị chức năng tập trung xử lý. Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng nêu lên một số tội phạm như dâm ô trẻ em, hiếp dâm trẻ em đang rất phức tạp và có xu hướng tăng.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông, việc xử lý nghiêm vi phạm ATGT đã kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí

Tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Về công tác giám định, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng nêu xuất nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là liên quan đến giám định án kinh tế, thực phẩm, thuốc tân dược… Hiện lực lượng điều tra viên đang thiếu, phải “ôm” một khối lượng công việc rất lớn. Công tác giam giữ được CATP thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, lần lượt các đơn vị gồm Phòng CSHS, Phòng CSMT, Văn Phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Phòng Kỹ thuật hình sự… đã báo cáo, bổ sung những thông tin liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, tạm giam tạm giữ, giải quyết đơn thư tố cáo, tố giác tội phạm của người dân cũng như công tác giám định, hỗ trợ đấu tranh, điều tra truy tố các vụ án có liên quan.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến biểu dương, đánh giá cao CATP Hà Nội đã chủ động trong việc thực hiện các Nghị quyết trong nội dung kiểm tra. Trung tướng Đỗ Kim Tuyến khẳng định: Báo cáo của CATP Hà Nội trên các lĩnh vực rất chi tiết, mang tính khái quát cao, góp phần gợi ý, tham mưu cho Tổng cục và Bộ Công an trong việc thảo luận về Nghị quyết trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thi hành pháp luật, chống oan sai, giải quyết tin báo tố giác tội phạm… Những kiến nghị của CATP Hà Nội cũng là cơ sở để Bộ Công an xem xét, từ đó tập hợp kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.

Công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ của CATP Hà Nội trong thời gian qua được triển khai hiệu quả, góp phần phòng ngừa không để xảy ra các vụ trọng án

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng lưu ý CATP Hà Nội tập trung đến những loại tội phạm mới, nhất là những tội phạm có tính chất nguy hiểm, băng ổ nhóm, ma túy, môi trường. Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đề nghị CATP Hà Nội cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai các Nghị quyết trên của Quốc hội; khắc phục những điểm “nghẽn” còn đang tồn tại.

Tập trung quan tâm, đẩy mạnh công tác nghiêp vụ cơ bản, làm nền tảng cho mọi kế hoạch, chuyên đề; chỉ đạo quyết liệt đấu tranh với một số tội phạm mà người dân đang quan tâm, lo lắng là tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác, giết người do mâu thuẫn xã hội, băng nhóm tội phạm hình sự có liên quan đến kinh tế, ma túy tổng hợp; đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm.