Không để bị động, bất ngờ xảy ra

ANTĐ - Sáng nay 13-11, UBND quận Ba Đình, Hà Nội, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Công an và Ban Chỉ huy Quân sự quận trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương, chúc mừng kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Công an và Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng 

Dự hội nghị có Thiếu tướng Bạch Thành Định – Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Tô Xuân Thiều - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội; các Trưởng phòng nghiệp vụ CATP, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) Hà Nội; đại diện các cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật (Bộ Tư lệnh Thủ đô). Về phía quận Ba Đình có đồng chí Đặng Văn Tường, Phó Bí thư quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận; Ban chỉ huy CAQ Ba Đình cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy UBND, cơ quan đoàn thể và 14 Trưởng CAP thuộc quận.

Thay mặt hội nghị, Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn – Phó trưởng CAQ Ba Đình báo cáo sơ kết và công bố quyết định về việc phê chuẩn quy chế phối hợp giữa CAQ với Ban chỉ huy quân sự quận và Phòng Cảnh sát PCCC số 2 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Từ năm 2010 đến nay, quận Ba Đình đã chỉ đạo Công an – Ban chỉ huy Quân sự quận cùng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã thống nhất và xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác tuyên truyền phòng ngừa, có kế hoạch phân công lực lượng ứng trực, phối hợp tuần tra và sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết và trong các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Hàng năm, quận còn chỉ đạo 2 lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC có đánh giá sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp rút ra những mặt mạnh cần phát huy, rút kinh nghiệm những hạn chế, khắc phục yếu kém và hoàn thành tốt mọi tình huống.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, quận còn chỉ đạo làm tốt công tác trao đổi thông tin và kiểm tra xác minh tin tức giữa các đơn vị. Thông qua đó đã có những nắm bắt kịp thời mọi biến động của tình hình ANTT, cũng như hoạt động của các lực lượng phối hợp công tác đảm bảo ANTT, nhất là hoạt động của các lực lượng dân quân tự vệ, công an, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp.

Sau 5 năm, giữa 2 lực lượng CAQ và Ban chỉ huy Quân sự quận đã trao đổi cung cấp được hơn 9.300 tin liên quan đến ANTT; hàng trăm thông tin có liên quan đến ANQP cũng như TTATXH được xử lý, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Nhiều mô hình phong trào được triển khai có hiệu quả như: Phong trào “tự phòng tự quản về ANTT ở các phường”, phát động phong trào quần chúng tham gia lập lại trật tự kỷ cương, văn minh đô thị…

Cũng qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Công an và Ban Chỉ huy Quân sự quận trong nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ Quốc phòng của quận Ba Đình cho thấy, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND thành phố, Công an TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Ba Đình đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy chế phối hợp, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ giữ gìn ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn quận.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định biểu dương, chúc mừng những kết quả việc thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Công an và Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời đánh giá cao những bải học kinh nghiệm sau 5 năm phối hợp.

Có 50 tập thể và 54 cá nhân được UBND quận Ba Đình khen thưởng

Thiếu tướng Bạch Thành Định cũng chỉ ra một số tồn tại và lưu ý, trong thời gian tới, cần tiếp tục tục quán triệt triển khai nghiêm túc Nghị định 77 của Chính phủ để các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các cơ quan đóng trên địa bàn quận chủ động trao đổi thông tin được thực hiện đảm bảo, bí mật và kịp thời, chính xác; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ ANTT, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ khi có kế hoạch.

Qua 5 năm thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác phối hợp giữa Công an và Ban Chỉ huy Quân sự quận trong nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn quận Ba Đình, có 50 tập thể và 54 cá nhân được UBND quận Ba Đình khen thưởng.