Không có vùng cấm trong điều tra vụ án Công ty Việt Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Công an khẳng định hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm mọi khía cạnh vi phạm trong vụ án Công ty Việt Á.

Chiều 28/12, Bộ Công an đã tổ chức Họp báo, thông tin tới các cơ quan Thông tấn, báo chí về tình hình, kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Bộ Công an. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội, Công an TP. HCM; Đại diện Cục Quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)...

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan Thông tấn báo chí, đặc biệt là các đồng chí phóng viên, biên tập viên đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết đối với công tác đảm bảo ANTT, cũng như hoạt động của Bộ Công an trong suốt thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của các đồng chí trên các mặt công tác, để lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn Phòng, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin sơ bộ về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2021. Những kết quả, thành tích, chiến công này đã được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trả lời những câu hỏi của các cơ quan báo chí, phóng viên về công tác điều tra hoạt động từ thiện của một số nghệ sỹ, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết: Kết quả phối hợp với các đơn vị, địa phương, ngân hàng, xác định các cá nhân này có kêu gọi từ thiện ủng hộ, có công khai số tài khoản để huy động tiền vào tài khoản.

Đại diện Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an) thông tin về quá trình xác minh một số nghệ sỹ kêu gọi, làm từ thiện

Đại diện Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an) thông tin về quá trình xác minh một số nghệ sỹ kêu gọi, làm từ thiện

Trong thời gian nhất định, một số nghệ sỹ cũng đã thông báo đóng tài khoản và dừng kêu gọi. Sau đó, một số nghệ sỹ này đã đi làm từ thiện tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ. Cục Cảnh sát hình sự xác định lượng tiền ủng hộ trong tài khoản của những nghệ sỹ này cũng như đối chiếu với số lượng tiền ủng hộ cho người dân tại một số địa phương. Hiện Cục Cảnh sát hình sự vẫn đang trao đổi với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ một số nội dung khác có liên quan...

Đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thông tin về quá trình điều tra vụ án Công ty Việt Á

Đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thông tin về quá trình điều tra vụ án Công ty Việt Á

Liên quan đến vụ án tại Công ty Việt Á cũng như trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu cho biết: Vụ án này xảy ra tại Công ty Việt Á, hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can có liên quan. Cơ quan CSĐT đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

"Nhiệm vụ của Cơ quan điều tra là phải tiến hành điều tra tất cả những vấn đề có liên quan đến vụ án. Những nội dung này làm rõ đến đâu sẽ tiếp tục được Bộ Công an thông tin đến đó. Chúng tôi khẳng định công tác điều tra vụ án được thực hiện nghiêm, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, không có vùng cấm”- đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thông tin về vụ án sai phạm trong đấu giá đất tại huyện Đông Anh

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thông tin về vụ án sai phạm trong đấu giá đất tại huyện Đông Anh

Thông tin với phóng viên về vụ án sai phạm trong đấu giá đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: Đây là vụ án với thủ đoạn rất mới. Vụ án được Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo CATP Hà Nội điều tra quyết liệt.

CATP Hà Nội đang tập trung điều tra, mở rộng đến cùng của vấn đề, sai phạm. Bản chất vụ án ra sao, sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan như thế nào?..., sẽ được nhanh chóng làm rõ trong thời gian tới. Kết thúc vụ án, CATP Hà Nội sẽ tổng kết và thông tin tới tất cả các cơ quan Thông tấn báo chí.

Về vụ án buôn lậu hơn 1 triệu lít xăng dầu giả tại Đồng Nai, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt 100 bị can. Cơ quan CSĐT đã phát hiện ra nhiều cá nhân nhận hối lộ, tiếp tay cho đường dây buôn lậu xăng dầu này.

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin về công tác cấp CCCD gắn chip

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin về công tác cấp CCCD gắn chip

Trên lĩnh vực quản lý, cấp CCCD gắn chip, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết: Trong năm 2021, Bộ Công an đã thực hiện thu thập, cấp CCCD gắn chip cho người dân với số lượng, tốc độ kỷ lục. Hiện có trên 58 triệu hồ sơ thu thập và hiện nay đã in hoàn chỉnh, chuyển cho người dân trên 50 triệu CCCD gắn chip.

Trong quá trình thu thập xảy ra một số lỗi nhỏ do người dân chưa có thông tin trong dữ liệu dân cư, thông tin quá cũ, lâu, chưa đồng nhất trong giai đoạn đầu chưa có hệ thống onine kết nối, khi về đối sánh lại với dữ liệu dân cư chưa có nên dẫn tới chậm, hoặc người dân kê khai chưa chính xác. Cùng với đó, yếu tố dịch bệnh phức tạp tại một số địa phương, tỉnh thành trong thời gian qua cũng ảnh hưởng tới kết quả trả CCCD cho người dân, khi CCCD đã được gửi về các địa phương, nhưng dịch bệnh khiến người dân chưa nhận được.

Cục Cảnh Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã rà soát, in, cấp lại cho những trường hợp người dân thiếu, sai thông tin, dấu vân tay chưa rõ, bị nhòe. Những thông tin sai lệch chủ yếu là ngày, tháng, năm sinh, đây là những lỗi dẫn tới việc một số chậm. Những người dân nhận CCCD thấy sai ngày, tháng đã được tiếp nhận thông tin, cấp lại ngay.

Hiện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng xây dựng các kênh thông tin gắn kết, liên lạc trực tiếp với người dân như tổng đài…, nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, giải quyết tất cả những vướng mắc của người dân liên quan đến CCCD gắn chip.

Nhiều câu hỏi của các phóng viên cơ quan Thông tấn báo chí liên quan đến những sai phạm tại một số bệnh viện; nguyên Bí thư Huyện ủy Cô Tô... cũng được đại diện các đơn vị thông tin tại buổi họp báo.