Khống chế, ép 'con nợ' rời taxi ngay giữa ngã tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về hành vi “Bắt người trái pháp luật”.
Đối tượng Khanh

Đối tượng Khanh

Các đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Duy Khanh (SN 1970, trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang); Nguyễn Duy Khánh (SN 1993, con trai của Khanh), và Đặng Trần Dũng (SN 1970), trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, khoảng 19h 22 ngày 29-12, một lái xe taxi đón một khách nữ từ TP Bắc Giang để đi huyện Yên Thế. Khi xe đi đến ngã tư đường Hoàng Hoa Thám giao nhau với đường Thân Khuê thuộc khu 34, xã Song Mai, TP Bắc Giang thì dừng lại chờ đèn đỏ. Tại đây, bất ngờ có 2 người đàn ông chạy từ phía sau đến và khống chế bắt người phụ nữ trên xe taxi đưa sang xe ô tô khác.

Đối tượng Khánh

Đối tượng Khánh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định các đối tượng liên quan gồm: Khanh, Khánh, Dũng, từ đó đã vận động đầu thú thành công.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do nạn nhân nợ nần tiền làm ăn từ nhiều năm trước nhưng không liên lạc được.

Tối 29-12, Khanh và Dũng đang đi thì nhìn thấy nạn nhân nên đã gọi thêm Khánh đến bắt cóc đưa lên xe ô tô chở đến trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản Global DIAMOND ở phường Hoàng Văn Thụ. TP Bắc Giang.

Đối tượng Dũng

Đối tượng Dũng

Tại đây, Khanh yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để đối chiếu chứng từ chuyển tiền giữa Khanh với nạn nhân.

Công an TP Bắc Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc và các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.