Khống chế, ép bạn chơi bạc nộp 47 triệu đồng mới tha về

ANTĐ - CAH Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Quan Cường và Đỗ Văn Điệp để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo đó, khoảng 21h30 ngày 10-3, 6 đối tượng gồm: Trần Quang Cường (SN 1986), Đinh Xuân Cường (SN 1988), Vũ Trọng Thiết (SN 1986), đều ở Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm; Đỗ Văn Điệp (SN 1992 ở Đỗ Xá, Yên Thường, Gia Lâm); Nguyễn Văn Quang (SN 1990 ở Đỗ Xã, Yên Thường, Gia Lâm); Phạm Việt Tuyên (SN 1989 ở Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm) ngồi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Đăng Toán (SN 1987 ở Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm), đến khoảng 23h30 một số đối tượng ra về trong đó có Tuyên.
Khi Tuyên vừa đứng dậy thì Trần Quang Cường và Đỗ Văn Hiệp giữ lại không cho về nên xảy ra xô xát, 2 đối tượng bắt Tuyên phải nộp 47 triệu đồng thì mới cho về. CAH Gia Lâm đã bắt 2 đối tượng là Trần Quan Cường và Đỗ Văn Điệp để điều tra, làm rõ.