TP.HCM:

Khống chế đối tượng cầm hung khí tử thủ trong khách sạn

ANTĐ - Đối tượng dùng hung khí tử thủ trong khách sạn tại quận Gò Vấp, TP.HCM, phải mất hơn 3h đồng hồ thì cảnh sát mới trấn áp được kẻ nguy hiểm này.
Khống chế đối tượng cầm hung khí tử thủ trong khách sạn  ảnh 1
Lực lượng công an trấn áp đối tượng

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h15 ngày 12-10 tại khách sạn Nam Hương (địa chỉ số 745 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM). Đến 11h45 cảnh sát mới trấn áp được kẻ nguy hiểm này.
Theo thông tin ban đầu, có 2 đối tượng nam thanh niên đến thuê phòng tại tầng 1 khách sạn Nam Hương lúc 18h chiều 11-10 để cư ngụ. 

Khống chế đối tượng về trụ sở công an giải quyết

Khoảng 8h15 sáng, nhân viên khách sạn tình cờ phát hiện đối trượng ngồi ở khu vực cầu thang cầm 2 búa đóng đinh với thái độ khá hung hãn đi xuống khu vực quầy tiếp tân. Nhân viên khách sạn nghi ngờ đối tượng cướp khách sạn nên đã ôm tiền bỏ chạy, hô hoán lên bỏ chạy ra ngoài. Đối tượng quay ngược lại phòng, cầm hung khí cố thủ; còn 1 đối tượng khác rời khách sạn không ai hay biết.
Nhận được tin, gần trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ của công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã bao vây hiện trường. Nhiều giờ thuyết phục đối tượng nhưng không thành. Sau 3 giờ đồng hồ đối tượng vẫn cố thủ trong phòng và thông báo nếu cảnh sát ập vào thì sẽ cùng chết.

Toàn cảnh vụ trấn áp đối tượng

Đến 11h cảnh sát đã trấn áp bằng biện pháp mạnh khi mang bình xịt hơi cay, khiên đỡ và điều động cảnh sát cơ động trang bị áo giáp đến hiện trường. Sau 15 phút, đối tượng vẫn gan lỳ, chống trả quyết liệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát đã ập vào trong phòng, khống chế đối tượng thành công.
Khống chế đối tượng cầm hung khí tử thủ trong khách sạn  ảnh 4
Đối tượng Nguyễn Nhật Thiện

Liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng tử thủ trong khách sạn, vào chiều 12/10 một thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận, đối tượng gây án là Nguyễn Nhật Thiện (SN 1986, trú phường Chánh Lộ, TP.Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi).

Vị lãnh đạo nói trên cũng xác nhận, đối tượng Thiện khai báo đang phê ma túy đá. Tuy nhiên đối tượng này vẫn trong cơn say thuốc nên không khai báo được gì thêm.