Khống chế con, tống tiền mẹ

ANTĐ - Linh lẻn vào nhà chị Lành, dùng dao khống chế cháu Hào- buộc chị Lành phải đưa tiền.
Sáng ngày 29-8-2011, thượng tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Chí Linh (SN 1996, trú tại: ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh) về hành vi cướp tài sản.

Tên Linh tại Công an huyện Sơn Tịnh

Lúc 7h, ngày 22-8-2011, Kỳ vào nhà chị Đỗ Thị Lành (SN 1970) trú cùng thôn, thấy chị đang giặt đồ ở nhà dưới, còn em Nguyễn Thị Hào (SN 2000), học sinh lớp 3 trường Tiểu học xã Tịnh Kỳ (con của chị Lành) đang xem tivi ở nhà trên.

Kỳ dùng dao, băng keo, dây dù bịt miệng, trói em Hào lại để cướp tiền. Nhưng thấy em Hào không có tiền, Kỳ tiếp tục dùng dao khống chế em Hào đi xuống nhà dưới, đe dọa chị Lành đòi tống tiền. Quá hốt hoảng, chị Lành bảo từ từ đưa, rồi lợi dụng sơ hở của tên cướp, chị chạy thoát ra ngoài ra đường, kêu cứu.

Nhận được tin, Công an huyện Sơn Tịnh, Công an xã Tịnh Kỳ cùng nhân dân địa phương đã kịp thời đến hiện trường, khống chế bắt tên Kỳ cùng tang vật vụ án.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Kỳ khai nhận: vì cần tiền để mua thẻ nhớ điện thoại nên nẩy ý định đi khống chế trẻ con, tống tiền. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.