Không bằng, uống rượu, lái xe cán chết bà già

ANTĐ -Ngày 9-5, TAND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Thế, ở xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ.

 Bị cáo Phạm Văn Thế trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của VKSND huyện Ba Tơ, tuy không có giấy phép lái xe và đã uống nhiều rượu, nhưng tối ngày 29-2 Phạm Văn Thế vẫn điều khiển xe máy chở vợ ngồi sau từ hướng xã Ba Tiêu vào xã Ba Xa, huyện Ba Tơ. Khi đến Km56+600 QL24 thuộc thôn làng Trui xã Ba Tiêu, đối tượng không làm chủ tốc độc đã cán chết bà Trần Thị Sáu, 68 tuổi, ở xã Ba Tiêu đi bộ cùng chiều.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Thế 48 tháng tù giam. Đây là bài học cảnh báo cho những người coi thường mạng sống của mình và người khác.