Khởi tố vụ án xe buýt “húc” đổ cột thép trên cầu vượt Láng Hạ

ANTĐ - Chiều nay 2-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án xe buýt "húc" đổ cột thép trên cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng vào tối 30-3.

Chiều nay 2-4, Thượng tá Nguyễn Trọng Thái - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" (Điều 202 Bộ luật hình sự), để điều tra, làm rõ việc anh Ngô Văn Đường (SN 1971), trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa - lái xe buýt số 50, thuộc Công ty cổ phần vận tải Hà Nội (Xí nghiệp buýt 10-10) đi vào đường cấm, đâm đổ cột giới hạn chiều cao ở cầu vượt nhẹ Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (phường Thành Công, quận Ba Đình).

Hiện trường vụ xe buýt "húc" đổ cột giới hạn chiều cao tại cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng

Khoảng 19h ngày 30-3, lái xe Ngô Văn Đường điều khiển xe buýt BKS 29T-2893 (tuyến 50 từ Long Biên đến KCN An Khánh), trên đường Láng Hạ, theo hướng từ Đê La Thành đến Lê Văn Lương, khi đến cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (cầu cấm xe buýt), lái xe đã bất chấp biển cấm, điều khiển phương tiện lao lên cầu, húc đổ cột giới hạn chiều cao.

Chiếc xe Mercedes bị móp, bẹp nóc

Sau cú đâm mạnh, chân cột giới hạn chiều cao bật khỏi mặt đất, hất văng về phía trước làm cả khung thép nặng hàng tấn “ngã vật” xuống đất. Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes do anh Trần Văn Tuân (SN 1977), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy điều khiển đi qua theo chiều ngược lại, bất ngờ bị cột thép đè bép nóc, vỡ kính chắn gió phía sau.

Cơ quan công an tổ chức khám nghiệm chiếc xe buýt gây tai nạn sáng 1-4

Nhận được tin báo về vụ việc, CAQ Ba Đình phối hợp với các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm, khẩn trương giải tỏa hiện trường tránh ùn tắc giao thông. 

 

Chiếc xe gây tai nạn cũng bị hư hỏng nhiều

Kết quả giám định sơ bộ thiệt hại về tài sản gồm: cột sắt giới hạn chiều cao, chiếc ô tô Mercedes và xe buýt cho thấy, thiệt hại tài sản trên 70 triệu đồng.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu, chứng cứ và thiệt hại về tài sản, cơ quan điều tra xác định hành vi của lái xe Ngô Văn Đường đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự.