Khởi tố vụ án liên quan đến cô gái tử vong sau khi xô xát với bạn trai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, liên quan đến cô gái 22 tuổi tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Lào Cai đang tiếp tục củng hồ sơ; làm rõ hành vi vi phạm của Phạm Văn Tùng (SN 1992, trú tại phường Xuân Tăng, TP Lào Cai), liên quan đến cái chết của cô gái.

Thực nghiệm hiện trường vụ án

Thực nghiệm hiện trường vụ án

Trước đó, ngày 17-3, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đơn trình báo của anh Đ.N (ở TP Lào Cai) về việc cháu anh là Đ.L (SN 2000, trú tại tỉnh Lào Cai) bị bạn trai là Tùng, đánh gây thương tích. Chị L bị thương tích ở vùng đầu được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai nhưng đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định nạn nhân và Phạm Văn Tùng có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 15-3, Tùng đón chị Đ. L từ Bến xe Trung tâm TP Lào Cai về nhà riêng tại tổ 15, phường Xuân Tăng, sau đó đi ăn đêm.

Trong quá trình ngủ tại nhà của Tùng, giữa L và Tùng xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng bạn gái không tôn trọng mình, Tùng tức giận bỏ ra ngoài. Thấy vậy, chị L đứng dậy can ngăn thì Tùng đã lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay tát bạn gái. Trong quá trình giằng co, do mất thăng bằng, chị L bị ngã… Vào thời điểm đó, trong phòng tắt điện nên Tùng không biết chị L ngã như thế nào, nhưng anh ta nghe thấy một tiếng “cộp” vọng lại phía sau. Sau đó, Tùng thấy chị L tự leo lên giường nằm, còn anh ta cũng bỏ vào nhà vệ sinh hút thuốc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tùng quay trở lại giường, tiếp tục ôm bạn gái đi ngủ.

Chiều hôm sau, Tùng phát hiện chị L bị sốt, nên đã đưa người yêu đi bệnh viện kiểm tra. Cô gái lúc này mặt bắt đầu xưng, phù, hỏi thì chị L trả lời không rõ ràng, có biểu hiện mê sảng. Chị L được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Sau khi được chuẩn đoán chấn thương sọ não kín, ngày 17-3, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội điều trị. Do vết thương nặng, đến ngày 27-3, chị L đã tử vong.

Ngay khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét chỗ ở của Tùng để phục vụ quá trình điều tra. Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai ra Quyết định số 79 trưng cầu Viện khoa học hình sự, Bộ Công an tiến hành giám định nguyên nhân chết của chị L.

Ngày 2-6, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an ra Bản kết luận giám định pháp y tử số 1847/KL-KTHS kết luận nguyên nhân chết của chị Đ.T. K. L, tử vong do chấn thương sọ não không hồi phục…