Khởi tố nhóm thiếu niên manh động rủ nhau cướp giật tài sản của người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng là thanh, thiếu niên liên quan đến vụ cướp giật điện thoại tối 9-2-2023 tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Trước đó, để cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng 19h ngày 9-2-2023, Nguyễn Quang Nhật, SN 2003, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội đi xe máy đến nhà Nguyễn Tiến Đạt, SN 2005, rủ đi cướp giật tài sản của người đi đường mang bán và Đạt đồng ý. Hai đối tượng chở nhau bằng xe máy lang thang qua các tuyến phố tìm người sơ hở.

Khi cả hai đến trước tòa nhà Vincom trên đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp Nguyễn Đức Anh, SN 2005, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội và Bùi G.H., SN 2007, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang chở nhau bằng xe máy không đeo biển kiểm soát.

Các đối tượng tham gia vụ cướp giật có tuổi đời còn rất trẻ

Các đối tượng tham gia vụ cướp giật có tuổi đời còn rất trẻ

Lúc này, Đạt đề nghị Đức Anh và G.H. cùng tham gia nhập hội. 4 thanh thiếu niên này di chuyển đến trước số 150 Trần Duy Hưng thì phát hiện 1 đôi nam nữ đang đèo nhau bằng xe máy, tay cô gái ngồi phía sau cầm 1 điện thoại di động màu đen nhãn hiệu iPhone 11 pro max.

Thấy vậy, Đức Anh đã điều khiển xe máy áp sát từ phía sau để G.H. giật chiếc điện thoại. Sau đó, Đức Anh vít ga tẩu thoát. Còn Nhật chở Đạt đi lên trước xe bị hại đánh võng để ngăn không cho đuổi theo xe của đồng bọn.

Bị giật tài sản bất ngờ, nạn nhân liền tri hô. Cùng lúc này, tổ công tác Công an phường Trung Hòa phối hợp với Đội CSHS - Công an quận Cầu Giấy tuần tra, phát hiện vụ việc đã lập tức truy đuổi, bắt giữ Đức Anh và G.H. tại trước điểm chờ xe buýt siêu thị BigC trên đường Phạm Hùng.

Điều tra truy xét, ngày 10-2-2023, Đội CSHS tiếp tục điều tra, truy xét và bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt cùng Nguyễn Quang Nhật. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục làm rõ vụ việc.