Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của Nhà máy nước sạch sông Đà - Ba Vì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của Nhà máy nước sạch sông Đà-Ba Vì (ở thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) vừa bị Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tạm giam một số nghi can để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại nhà máy nước sạch đã bị khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản"

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại nhà máy nước sạch đã bị khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản"

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của Nhà máy nước sạch sông Đà-Ba Vì gồm bị khởi tố về tội danh trên gồm: Phùng Danh Thương (SN 1986), Phùng Văn Đại (SN 1991), Phùng Đăng Trường (SN 1976) và Phùng Thị Loan (SN 1980) đều ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/7/2021, anh Nguyễn Đức Luật, cán bộ Nhà máy nước sạch sông Đà-Ba Vì trong quá trình kiểm tra vật tư, thiết bị máy tại công trình (nằm trong khu vực nhà máy nước) phát hiện 150 tấm phên sắt có giá trị hơn 40 triệu đồng bị kẻ gian trộm cắp.

Ngay sau đó, anh Luật kiểm tra camera an ninh phát hiện, khoảng 19h45’ ngày 23/7/2021, có 2 đối tượng đột nhập qua tường rào nhà máy nước vào công trường lấy trộm toàn bộ tấm phên sắt nói trên nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác định 2 đối tượng nằm trong diện nghi vấn gồm: Phùng Danh Thương và Phùng Văn Đại.

Các đối tượng trên đã bị Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Phùng Danh Thương và Phùng Văn Đại khai nhận cùng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại Nhà máy nước sạch sạch sông Đà-Ba Vì vào tối 23/7/2021. Ngoài vụ việc trên, Thương và Đại còn khai nhận trước đó đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của Nhà máy nước sạch sông Đà-Ba Vì.

Điển hình, do cần tiền tiêu xài cá nhân, giữa tháng 6/2021, Thương trèo vào trong nhà máy nước trộm cắp 16 thanh sắt hộp sau đó gọi điện cho Phùng Đăng Trường (làm nghề lái xe tải) vận chuyển đi bán cho Phùng Thị Loan (làm nghề thu mua sắt vụn) với giá 2 triệu đồng. Điều đáng nói, cả Trường và Loan đều biết nguồn gốc số sắt trên do Thương trộm cắp mà có.

Tương tự, trong khoảng tháng 6 và tháng 7/2021, Thương cùng Đại 3 lần đột nhập vào Nhà máy nước sạch sông Đà-Ba Vì để trộm cắp hàng chục tấm sắt, phên sắt và sắt cây và tiếp tục thuê Trường chở đến bán cho Loan. Những phi vụ trộm cắp nói trên Đại và Thương đều có sự bàn bạc trước với Trường và Loan.

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phùng Danh Thương; Phùng Văn Đại; Phùng Đăng Trường và Phùng Thị Loan về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.