Khởi tố nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề

ANTĐ - 4 đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình khởi tố hình sự vào chiều ngày 8-3.
Chiều ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề mà Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang tại nhà của Nguyễn Hữu Thọ (ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) hôm 3-3 vừa qua. Thông tin trên được Thượng tá Giã Văn Phương - Phó trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận.

4 đối tượng Bình, Phương, Thọ, Nữ tại cơ quan điều tra

Các đối tượng bị khởi tố với hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Hữu Thọ (SN 1965), Nguyễn Thị Nữ (SN 1990, ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1984, ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1963, ở thôn 2C, thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ). Ngoài số tiền thống kê mà các con bạc này chơi từ hơn 50 bảng đề là gần 200 triệu đồng thì cơ quan điều tra còn thu giữ được 11 máy fax và 3 camera, 1 đầu thu hình và 1 màn hình chiếu nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng. Đây là ổ bạc lớn, hoạt động có tính chất liên huyện, thậm chí liên tỉnh; thu hút số lượng người tham gia đánh bạc nhiều với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày; đặc biệt là chuyên hoạt động theo hình thức công nghệ cao, chỉ sử dụng máy fax và được trang bị cả camera giám sát.
Để phá được ổ bạc lớn và hoạt động tinh vi này là cả sự dày công, mưu trí của các trinh sát và Ban chuyên án do Phòng PC45 chủ trì. "Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng án và tiếp tục truy quét mạnh vào các ổ đề có quy mô lớn trên địa bàn hoạt động liên tỉnh, liên huyện. Còn đối với các điểm ghi đề lẻ trên địa bàn thì ngoài công tác bắt giữ quả tang thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành công tác tuyền truyền, nhắc nhở", Thượng tá Giã Văn Phương còn cho biết thêm.

Được biết, trước đó Công an TP. Đồng Hới đã triệt phá ổ lô đề do Lê Đình Hiệp (SN 1975, tạm trú ở số 66, đường Phan Đình Phùng, tiểu khu 3, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) làm cái đề. Tang vật liên quan thu giữ được gồm 2 máy Fax, 2 điện thoại, 2 máy tính cầm tay, 1 bộ máy vi tính để bàn và hơn 5 triệu đồng tiền mặt cùng rất nhiều bảng đề mà số tiền thống kê từ các bảng đề này lên đến hơn 100 triệu đồng.