Khởi tố lái xe tải đâm chết 2 em học sinh lớp 12

ANTĐ -Liên quan đến vụ xe tải đâm vào nhóm học sinh như Báo An ninh Thủ đô đã thông tin., sáng 24-5 Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất thủ tục ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với lái xe Nguyễn Cảnh Toàn, trú tại khối 4, thị trấn huyện Đô Lương.

Vụ tai nạn đã làm 6 em học sinh (3 nam; 3 nữ ) bị thương phải đi cấp cứu. Tuy nhiên em Nguyễn Thị Cúc, học sinh lớp 12D3, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện. Tối cùng ngày em Trương Thị Dung học sinh lớp 12A4 đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An do vết thương quá nặng, 4 em còn lại đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn.

Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện An Sơn, Nguyễn Phức Dũng cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe Nguyễn Cảnh Toàn trú tại khối 4, thị trấn huyện Đô Lương (Nghệ An) đã đến trụ sở Công an huyện đầu thú. Cơ quan đã đo nồng độ cồn trong người Toàn những không phát hiện lái xe sử dụng rượu bia. Toàn khai, trước khi xảy ra tai nạn thì đã phát hiện mình buồn ngủ nhưng vẫn cố lái xe, và hậu quả khi xe chạy tới địa bàn nói trên thì xảy ra vụ tai. Điều tra ban đầu tại hiện trường thì chiếc xe tải chạy lấn sang đường gây tai nạn".

Sáng 24-5, gia đình người thân, thầy cô giáo, chính quyền địa phương đang làm lễ mai tang cho 2 em học sinh tử vong trong vụ tai nạn.

Thầy Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết: "Hai em Dung và Cúc là học sinh ngoan, học khá. Vụ tai nạn là nỗi đau của các thầy cô giáo các bạn học sinh toàn trường".