Khởi tố kẻ 'giáo dục' bé 5 tuổi bằng roi tre, dép, mắc quần áo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối tượng Khẩn khai nhận do nóng nảy, muốn giáo dục cháu B. nên đã nhiều lần dùng roi tre, dép, mắc quần áo đánh cháu bé, để lại nhiều thương tích trên cơ thể.

CQĐT Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khẩn (SN 1985), trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, để điều tra về tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự.

Những công cụ đối tượng Khẩn dùng để "giáo dục"cháu B.

Những công cụ đối tượng Khẩn dùng để "giáo dục"cháu B.

Theo điều tra, từ năm 2018, Khẩn sinh sống như vợ chồng với chị N.T.Y (trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Quá trình này, chị Y. mang thai và sinh ra bé trai, đặt tên là N.G.B; nhưng sau đó chị Y. bỏ đi đâu không rõ. Vì không đăng ký kết hôn nên giấy khai sinh của chính quyền cơ sở cấp cho bé B. không thể hiện bố đẻ của cháu là ai.

Về phần mình, Nguyễn Văn Khẩn khai nhận do nóng nảy, muốn giáo dục cháu B. nên đã nhiều lần dùng roi tre, dép, mắc quần áo đánh cháu bé, để lại nhiều thương tích trên cơ thể.

Gần nhất vào ngày 15-5, đi làm về không thấy cháu B. ở nhà, Khẩn đi tìm và đùng đoạn tre đánh cháu bé nhiều phát vào phần mông, bắp chân, lưng và tay; gây nhiều thương tích, rách da, chảy máu. Hiện, cháu B. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, huyện Hưng Hà với thương tích đa chấn thương.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Khẩn có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.