Khởi tố gã đàn ông lừa bán 4 đứa con nuôi sang Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh ( SN 1977, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Đây là đối tượng trong vụ 4 thanh, thiếu niên bị bố của bạn thân lừa bán sang Campuchia, ép làm việc trong sòng bài, muốn chuộc phải trả 2.400 USD.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hải Phòng nhận được tin trình báo của gia đình 4 nạn nhân là các thanh, thiếu niên dưới 16 tuổi bị đối tượng lừa đưa sang Campuchia.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Anh (SN 1977, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), có 4 tiền án, nhiễm HIV, được tha tù từ năm 2020.

Văn Anh gặp lại 2 bạn tù, nhà ở quận Lê Chân và được biết họ đang có mối làm ăn ở Campuchia, cần người độ tuổi từ 18 đến 40, với thu nhập từ 15 triệu đến 20 triệu đồng/ tháng. Nếu Nguyễn Văn Anh tìm được người đưa sang, họ sẽ trả thù lao.

Văn Anh nghĩ ngay đến con trai mình có 4 người bạn thân trong đó có 3 nam và 1 nữ khoảng 16 tuổi thường sang nhà chơi. Để lấy lòng tin, Văn Anh đã khéo léo chiều chuộng, nhận làm bố nuôi của cả 4 em. Sau đó, gã bố nuôi này đã lừa bán cả 4 em sang Campuchia. Tất cả làm việc và sinh hoạt tại tầng 8, với công việc ban đầu là ngồi tư vấn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên máy tính, thời gian làm việc 12 tiếng/ ngày.

Các cháu được trả tiền công 20 USD/ ngày, nhưng công việc gò bó, sinh hoạt ăn uống kham khổ, thường xuyên bị quát nạt dọa dẫm. Cả 4 cháu nhỏ càng lo sợ hơn khi được một người quản lý sòng bài thông báo đã mua mỗi cháu với giá 2.400 USD. Nếu ai muốn về thì phải trả tiền chuộc.

Thông qua mạng xã hội, các em liên lạc về gia đình xin cứu giúp. Sau đó, gia đình đã chuộc và đưa các em đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Anh.

Sau khi đưa trót lọt 4 em sang bên kia biên giới, Nguyễn Văn Anh ra ngoài Bắc, đến ngày 26-6 vừa qua bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang khi đang vận chuyển 400 gam ma túy đá và 1.000 viên thuốc lắc.