Khởi tố đối tượng khai thác vàng trái phép làm chết người

ANTĐ - Sáng 24-5, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 60 ngày đối với đối tượng Nguyễn Quốc Phong (SN 1983, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) về hành vi tổ chức khai thác vàng trái phép dẫn đến chết người.
Khởi tố đối tượng khai thác vàng trái phép làm chết người ảnh 1
Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Quốc Phong 



Trước đó, vào tháng 4-2013, Phong đã thuê 3 lao động gồm Bùi Văn Thương (SN 1994), Bùi Văn Ánh (SN 1991), Bùi Văn Thỏa (SN 1985 cùng trú huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đến bãi Sò Ro, núi Kẽm thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh để khai thác vàng cho Phong. Hình thức khai thác là dùng cuốc, xẻng đào đất có chứa quặng đổ vào cối xay rồi lọc lấy vàng. Đến ngày 16-5, nhóm của Phong đang khai thác vàng thì xảy ra sạt lở khiến Bùi Văn Thương tử vong. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.