Khởi tố đối tượng chém vợ trọng thương, sát hại con gái rồi tự tử

ANTD.VN -Sau khi sử dụng ma túy, Hùng bị ảo giác kèm theo việc tức giận vì vợ mời thầy cúng về làm vía cho mình nên hắn xuống, tay chém nhiều nhát khiến chị Minh bị trọng thương, con gái 2 tuổi tử vong.

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Hùng, tên gọi khác là Lương Phò Nót (SN 1994) trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, ngày 3-3, đối tượng Hùng được anh rể là Moong Phò Chích cho ba viên ma túy tổng hợp. Sau khi dùng thì thấy người có cảm giác lạ, nhiều con ma xuất hiện đuổi anh ta ra khỏi nhà khiến Hùng phải vào rừng ngủ. Thấy chồng như vậy, chị Moong Mẹ Minh (SN 1989) gọi thầy cúng về làm vía nhưng Hùng không chịu.

Khởi tố đối tượng chém vợ trọng thương, sát hại con gái rồi tự tử ảnh 1

Đối tượng Lương Văn Hùng

Tối ngày 7-3, Hùng tiếp tục được anh rể cho thêm mấy viên ma túy tổng hợp, sau khi sử dụng lại bị ảo giác. Rạng sáng ngày hôm sau, Hùng vẫn còn bực mình về chuyện vợ đưa thầy cúng về nhà làm vía cho mình nên đã dùng dao chém liên tiếp vào người chị Minh.

Rất may, chị Minh vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Sau khi chém vợ bất thành, Hùng thấy con gái là Lương Thị Lôi (SN 2016) khóc, Hùng liền sát hại đứa trẻ. Sau khi gây án, đối tượng dùng dao tự chém vào đầu, vào cổ mình để tự sát nhưng bất thành.

Sau nhiều ngày nằm viện điều trị, cơ quan điều tra đã di lí Lương Văn Hùng về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành lấy lời khai, điều tra vụ án. Tại đây, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Ngày 15-3, bác sĩ Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, cho biết sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân Moong Mẹ Minh đã ổn định, trong một vài ngày tới sẽ ra viện.