Khởi tố đối tượng ăn cắp 118 chỉ vàng

ANTĐ - Là một thanh niên ham chơi, lêu lổng, để có tiền hàng ngày Tú chạy xe lòng vòng nếu phát hiện ai có sơ hở hắn sẽ ra tay trộm đồ. Và hắn chính là kẻ đã ra tay thực hiện vụ trộm vàng lớn nhất trên địa bàn toàn huyện.

Ngày 6-6, theo nguồn tin từ Cơ quan điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAH Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, phía cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tú (22 tuổi) trú tại khối 4, thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

Được biết, Tú là đối tượng ham chơi, lêu lổng hắn thường chạy xe lòng vòng, khi thấy sơ hở hắn nhanh tay trộm đồ.

Vào ngày 24-4 nhận được tin báo của gia đình anh Nguyễn Lương Phương trú tại khối 4, thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An trình báo về việc gia đình anh bị kẻ  trộm lẻn vào lấy hết tài sản. Ngay lập tức, Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAH Hưng Nguyên nhanh chóng bắt tay vào điều tra và khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Sau hơn 1 tháng xảy ra vụ trộm,  vào lúc 8h ngày 4-6, Nguyễn Văn Tú bị bắt.

Tại hiện trường thu giữ được 10 tấm vàng lá tương đương 10 lượng vàng, 2 sổ tiết kiệm có giá trị 2.800 USD và 367 triệu, 1 điện thoại di động, 1 xe máy có giá trị trên 40 triệu đồng.

Đối tượng sau đó đã được đưa về cơ quan điều tra làm việc, tại đây hắn khai nhận, vào ngày 24-4, thấy gia đình anh Phương sơ hở hắn đã lẻn vào nhà và lấy trộm số tài sản gồm 118 chỉ vàng, 100 Euro, 7,5 triệu đồng tiền mặt cùng 2 sổ tiết kiệm.

Sau đó, Tú đã đem bán 18 chỉ vàng để mua xe máy và chi tiêu. Số còn lại hắn đem cất giấu, tổng số tài sản mà Tú lấy trộm của gia đình anh Phương lên đến 1 tỷ đồng.

Hiện, sự việc đang được CAH Hưng Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.