Quảng Ngãi:

Khởi tố côn đồ cầm dao đuổi chém phóng viên, CSGT

ANTĐ - Chiều ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Hải, 34 tuổi, ở thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành về hành vi chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 257 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28-9, Trần Văn Hải điều khiển xe mô tô BKS 76HM-2000 chạy từ hướng xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) đến xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa). Đến đoạn đường liên huyện thuộc tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa thì gặp tổ tuần tra của lực lượng CSGT Công an huyện Nghĩa Hành đang làm nhiệm vụ, ra hiệu lệnh yêu cầu Hải dừng xe.

Khởi tố côn đồ cầm dao đuổi chém phóng viên, CSGT ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Hải tại Công an huyện Nghĩa Hành

Hải vi phạm Luật giao thông đường bộ gồm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe ô tô. Đã phạm luật, nhưng Trần Văn Hải còn tỏ ra hung hăng: lăng mạ xúc phạm, đồng thời dùng tay xô đẩy các đồng chí CSGT đang thi hành công vụ. 
Lúc này phóng viên Thái Thụy đã có mặt ghi nhận vụ việc đã bị Hải cùng một số đối tượng khác đe dọa, chửi bới. Rồi Hải xông vào nhà của một người dân ở tổ dân phố Phú Bình Đông, vớ lấy 1 con dao đuổi chém phóng viên này. Tiếp đó, Hải cầm dao quay sang chém đồng chí Lê Văn Đông – cán bộ CSGT. Lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành đã kịp thời hỗ trợ khống chế bắt Trần Văn Hải thu giữ con dao.

Đối tượng Hải đang chống đối lực lượng công an

Trong quá trình tạm giữ điều tra, Trần Văn Hải đã khai gian dối nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn.

Hiện ba ngành Công an, Viện kiểm sát và Toà án huyện Nghĩa Hành thống nhất tập trung điều tra, sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm khắc để ren đe người khác.