Khởi tố chủ hiệu cầm đồ cùng 4 đồng phạm cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lê Tiến Dũng, chủ hiệu cầm đồ, đã cùng đồng bọn khống chế, đánh đập “con nợ” để đòi số tiền 25 triệu đồng.

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội ngày 20-3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tiến Dũng (SN 1997, kinh doanh cầm đồ tại thị trấn Sóc Sơn), Lê Văn Tự (SN 2001), Lê Minh Vương (SN 2001), Nguyễn Đức Cường (SN 2001), cùng trú tại Tiên Dược, Sóc Sơn, và Lương Văn Hoành (SN 1998, trú tại Bắc Phú, Sóc Sơn), để điều tra về tội Cướp tài sản.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, từ năm 2017, anh Nguyễn (SN 1983; trú tại huyện Sóc Sơn), vay của Lê Tiến Dũng 40 triệu đồng. Sau đó, anh Nguyễn đã trả được 15 triệu đồng.

Tối 28-1-2021, biết anh Nguyễn đang chơi bi-a ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Dũng cho đàn em ập đến, khống chế đưa anh Nguyễn về hiệu cầm đồ để đòi tiền.

Tại đây, các đối tượng đánh đập anh Nguyễn, K rồi bắt gọi điện cho người nhà mang tiền đến mới thả về. Sau khi người nhà anh Nguyễn mang 5 triệu đồng đến, Dũng thả cho về và yêu cầu 28 Tết phải trả tiếp 5 triệu đồng. Tuy nhiên đến hẹn, anh Nguyễn vẫn chưa trả được số nợ trên.

Đêm 17-2, đàn em của Dũng kéo đến nhà anh Nguyễn ném chất bẩn. Sáng hôm sau, anh Nguyễn đã đến Công an huyện Sóc Sơn trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập Lê Tiến Dũng, Lê Văn Tự, Lê Minh Vương, Nguyễn Đức Cường và Lương Văn Hoành để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.