Khởi tố 2 đối tượng chế pháo giả từ mùn cưa rao bán trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhận thấy nhu cầu về pháo trong dịp Tết, Đỗ Ngọc Long trú tại tỉnh Vĩnh Phúc đã lập trang Facebook rao bán pháo, chế tạo pháo giả từ mùn cưa bán cho khách. 

Ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Long (SN 1998) trú tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và Lê Đình Quang (SN 1999) trú tại xã Thượng Trung, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 25-1, anh Trần Trung, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đã trình báo CAP Mỹ Đình 2 về việc có một nam thanh niên giao pháo giả cho anh.

Hai đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hai đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo trình báo của anh Trung, ngày 24-1, qua trang Facebook Đại lý Minh Tú, anh đặt mua 1 thùng pháo hoa (gồm 18 giàn) với giá là 9 triệu đồng. Khoảng 18h cùng ngày, anh đến điểm hẹn tại bến xe Mỹ Đình nhận hàng. Tại đây anh đã chuyển khoản tiền cho một người tên Đỗ Ngọc Long. Sau đó, anh Trung mang thùng pháo hoa về nhà mà không kiểm tra chất lượng bên trong.

Chiều hôm sau, anh Trung tiếp tục đặt mua 3 thùng pháo hoa do Bộ quốc phòng sản xuất với giá là 17,2 triệu đồng bao gồm cả phí vận chuyển, tiếp tục chuyển vào tài khoản của Long. Tuy nhiên khi anh gọi điện đến số máy đã liên lạc thì bị chặn cuộc gọi.

Nghi ngờ bị lừa, anh Trung đã mở thùng pháo hoa đã mua ra xem thì thấy bên trong là pháo hoa giả, không có thuốc pháo mà chỉ có mùn cưa. Biết mình bị lừa, anh Trung đã dùng số điện thoại khác để đặt hàng và chiều cùng ngày “shop” đã hẹn anh Trung đến Bến xe Mỹ Đình để nhận hàng. Khi chở đến nơi, anh Trung đã giữ người giao hàng và báo với CAP Mỹ Đình 2.

Đỗ Ngọc Long đặt mua ống trên mạng, kết nối với nhau và đổ mùn cưa vào bên trong

Đỗ Ngọc Long đặt mua ống trên mạng, kết nối với nhau và đổ mùn cưa vào bên trong

Tại cơ quan công an, người giao hàng đã khai tên là Lê Đình Quang, được Đỗ Ngọc Long thuê phụ giúp làm pháo hoa giả và thực hiện nhiệm vụ giao hàng cho khách. Quang cũng khai nhận, ngoài Quang, trong nhóm Đỗ Ngọc Long còn có vài người khác nữa.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Đình Quang, thu giữ 2 thùng pháo giả và các công cụ phương tiện để làm giả. Tuy nhiên tại thời điểm trên, Đỗ Ngọc Long và nhóm làm pháo giả đã bỏ đi.

Ngày 27-1, nhóm Đỗ Ngọc Long đã đến CAQ Nam Từ Liêm đầu thú. Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 11-2021, Đỗ Ngọc Long nảy sinh ý định làm pháo hoa giả để lừa bán cho khách đặt mua pháo hoa bắn trong dịp Tết.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Long lập trang facebook “Đại lý Minh Tú” với nội dung đăng hình ảnh, video, đăng tin bán pháo hoa. Long lên mạng xã hội đặt mua các ống giấy trụ tròn bó lại thành một khối gồm 36 ống, sau đó đổ mùn cưa vào bên trong, dùng keo bịt 2 đầu rồi dán giấy bóng có in màu xung quanh để làm giống một bộ pháo hoa giàn của Trung Quốc.

Thành phẩm pháo giả giao cho khách

Thành phẩm pháo giả giao cho khách

Khi có khách đặt mua hàng trên Facebook, Long lựa chọn những khách ở các tỉnh xa để bán và sử dụng điện thoại để giao dịch. Mỗi giàn pháo hoa giả Long bán với giá 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau khi chốt đơn, Long đóng gói pháo hoa giả rồi thuê Phùng Quang H mang ra gửi xe khách, mỗi tháng Long trả cho H số tiền 6 triệu đồng.

Đối với một số khách trả tiền sau khi kiểm tra hàng, sẽ phát hiện pháo hoa là giả thì Long sẽ chiếm đoạt số tiền mà khách đã đặt cọc bằng cách chặn Facebook, chặn số điện thoại của khách hàng.

Đến đầu tháng 12-2021, Long rủ thêm Lê Đình Quang là người quen xuống để phụ giúp Long làm pháo hoa giả và thực hiện nhiệm vụ giao hàng giống H. Trong thời gian làm Long đã trả cho Quang 2 lần tiền mỗi lần 5 triệu đồng.

Cuối tháng 12-2021, khi việc nhiều lên, Long còn tuyển thêm người trả lời đơn hàng. Sau đó, anh trai Long là Đỗ Ngọc Duy, khi biết Long sản xuất và bán pháo giả nên thỉnh thoảng từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để giúp Long trả lời khách hàng đặt mua pháo hoa trên trang facebook giống như các “nhân viên” khác.

Thống kê sơ bộ, nhóm Đỗ Ngọc Long từ tháng 11-2021 đến nay đã bán pháo giả cho khoảng 25 người, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo những ai là bị hại của nhóm Đỗ Ngọc Long, đã từng mua pháo hoa qua trang Facebook “Đại lý Minh Tú” đề nghị liên lạc với Đội Điều tra tổng hợp CAQ Nam Từ Liêm gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Danh Hải để cung cấp thông tin.