Khởi tố 19 thanh, thiếu niên vác 'phóng lợn' đi đánh nhau tại khu vực Đập Quán Trăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ khi tụ tập đám đông đi chơi đêm, một số thanh, thiếu niên ở huyện Thạch Thất, Hà Nội đã rủ nhau chuẩn bị hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Công an đã trấn áp, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng đều trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thạch Thất, có độ tuổi từ 16 đến 21, trong đó, một số đang là học sinh THPT.

Nhóm đối tượng cùng số hung khí bị thu giữ

Nhóm đối tượng cùng số hung khí bị thu giữ

Trước đó, đầu tháng 6-2023, An cùng Duy và Kiên, Hậu ở huyện Thạch Thất đi chơi ở đập Quán Trăn thuộc xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, bị một nhóm thanh niên đuổi đánh. Cay cú nên cả nhóm bàn nhau chuẩn bị hung khí đi tìm nhóm thanh niên đó trả thù.

Ngày 9-6, các đối tượng rủ được 5 thanh, thiếu niên khác đến nhà Hậu để chuẩn bị hung khí. Các đối tượng góp tiền mua mũi dao phóng lợn và tuýp sắt.

Đến tối hôm sau, An nhắn tin lên nhóm “ACE” trên mạng xã hội rủ tất cả mọi người tập trung tại một quán internet ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất để chuẩn bị đi đánh nhau.

Tại đây, An nói với cả nhóm chuẩn bị che kín người, tháo biển số xe để khi đi đánh nhau không bị phát hiện. An, Tú tháo bỏ biển kiểm soát xe máy để vào cốp xe và cả nhóm đeo khẩu trang. Các đối tượng mang theo 2 tuýp sắt gắn theo dao bầu và chuẩn bị các vỏ chai bia để đi đánh nhau. Trên đường di chuyển, các đối tượng bạn bè của nhóm này tiếp tục nhập hội.

Trong một diễn biến khác cũng vào tối 10-6, nhóm của Đạt cùng Giang và hơn 10 thanh niên khác ngồi chơi ở đường ven hồ thuộc xã Tân Xã, huyện Thạch Thất. Lúc này, có 1 nhóm thanh niên khoảng 8 người mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang đi trên 3 xe máy ngang qua và ném cây đinh ba kim loại vào xe máy của nhóm Đạt. Do cay cú nên Đạt và cả nhóm đi lấy tuýp sắt gắn dao phóng lợn, dao, vỏ chai bia để đánh tìm đánh nhóm thanh niên đó. Trên đường đi nhóm này tiếp tục thu nhận 5 đối tượng tham gia.

Khi nhóm của Đạt đi hết đường ven hồ rẽ lên đầu cầu B05 hướng đi đường vành đai CNC thì bắt gặp nhóm của An đi ngược chiều. Lúc này hai nhóm dùng vỏ chai bia ném về phía nhau, khiến một nam thanh niên trong số này bị thương ở mặt và tay. Không dừng lại ở đó, hai nhóm tiếp tục lao vào ẩu đả, truy đuổi nhau dọc các tuyến đường ở khu vực này. Khi nhóm của An yếu thế bỏ chạy, nhóm của Đạt gồm 13 đối tượng cầm theo phóng lợn, vỏ chai bia tiếp tục truy đuổi, khiến nhóm của An tách ra chạy theo nhiều hướng, thậm chí lao vào nhà dân để cầu cứu. Một đối tượng bị thương được đưa vào trạm y tế xã Chàng Sơn để sơ cứu.

Tuy nhiên, đến khoảng 22h tối cùng ngày, nhóm 13 đối tượng của An tiếp tục tập trung tại một điểm để đi đánh nhau. Khi nhóm này đang truy đuổi 3 nam thanh niên khác thì bị người dân cùng lực lượng Công an huyện Thạch Thất tuần tra phát hiện, bắt giữ. Cơ quan Công an đã thu giữ các hung khí gồm tuýp sắt, dao phóng…

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất, các thanh, thiếu niên có hành vi rú ga, bấm còi, rượt đuổi đánh nhau, ảnh hướng xấu đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, hành vi mang hung khí, tập trung đông người gây rối trật tự công cộng cũng ảnh hưởng xấu đến các hoạt động kinh doanh của người dân quanh khu công nghệ cao, người dân sinh sống xung quanh hoang mang lo sợ, gây mất ANTT tại địa phương.

Căn cứ các tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã bắt giữ 19 đối tượng. Trong số này, có đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt đang bị Cơ quan CSĐT – Công an huyện Quốc Oai ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Cướp tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tuy nhiên tiếp tục phạm tội.

Cơ quan điều tra đã tạm giam đối với 4 đối tượng, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 15 đối tượng còn lại.